Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch"

ANTĐ - Thể hiện khá thành công bản hit Anh sẽ nhớ mãi của ca sĩ Bằng Kiều, tuy nhiên Đông Hùng lại khiến giám khảo không hài lòng với những gì mà chàng trai này thể hiện trên sân khấu. Mỹ Tâm cho rằng, Đông Hùng khá gượng gạo trên sân khấu còn nhạc sĩ Quang Dũng nhắc nhở, Vietnam Idol là show nhạc pop chứ không phải là show nhạc kịch.

Với tính chất quyết định, 2 thí sinh sẽ phải chia tay với giấc mơ Thần tượng Âm nhạc, Gala 3 là một đêm thi vô cùng kịch tính và đáng nhớ khi cả 8 gương mặt đều khai thác tất cả những khả năng, thế mạnh và sự sáng tạo của mình khi bước lên sân khấu của Vietnam Idol 2013. Phú Hiển, Nhật Thuỷ, Phương Linh, Minh Thuỳ, Ngân Hà, Đông Hùng, Yến Lê và Tiến Việt - đại diện cho lớp ca sĩ trẻ lần lượt giới thiệu những sáng tác đến từ một thế hệ nhạc sĩ trẻ đầy tài năng, tâm huyết của Việt Nam. Chính sự đồng cảm về tâm hồn âm nhạc đã giúp nhiều thí sinh đã có những màn lột xác bất ngờ, từ thể loại âm nhạc cho đến phong cách trình diễn, khiến giám khảo liên tiếp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 1
Phú Hiển tiếp tục được giám khảo đánh giá cao trong đêm gala vừa qua, thậm chí, giám khảo Mỹ Tâm còn lên tiếng kêu gọi khán giả bình chọn cho chàng trai này 


Khác với những bản ballad nhẹ nhàng hoặc có tiết tấu ở những vòng trước, lần này hình ảnh của Phú Hiển trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn khi anh "thổi" chất rock vào bản nhạc từng tạo hit của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Nhận xét về phần trình diễn này, đạo diễn Quang Dũng hết lời cảm ơn hai vị giám khảo còn lại đã cứu Phú Hiển ở lại, vì thấy rằng chàng trai này hoàn toàn xứng đáng được đi tiếp, thậm chí có thể có mặt ở Gala tiếp theo. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 2
Mặc dù chưa khiến giám khảo hài lòng ở những nốt cao, thế nhưng, hình ảnh của một cô gái từng trải, sâu sắc, nhẹ nhàng và nữ tính giúp Phương Linh nhận được sự ủng hộ của giám khảo


Phương Linh được xem là một trong những thí sinh có sự thay đổi rõ nét trong phong cách âm nhạc nhất ở đêm Gala 3. Tất cả những nét cá tính và nổi loạn mà cô thể hiện những vòng trước đã được thay thế bằng một hình ảnh dịu dàng và đằm thắm hơn khi bản ballad Buồn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, được cất lên trong đêm thi vừa rồi. Ngay ở cách xử lý bài hát, Phương Linh cũng cho thấy sự tinh tế trong cách dàn dựng tiết mục khi đưa khán giả đến những gam màu buồn khác nhau trong bài hát. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 3
Với bài hát mang hơi hướng soul/funky/R&B, Tiến Việt đã có thêm một vùng đất mới để thoả sức trải nghiệm những cảm nhận âm nhạc của riêng mình


Sau những ca khúc tiếng Anh, tuần này, Tiến Việt, chàng trai nhận được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất trong gala 2, đã chọn một bài hát mới được nhạc sĩ Quốc Bảo phổ lời Việt, ca khúc Bang Bang Boom Boom.  Một bài hát có nhịp phách và tiết tấu nhanh được kết hợp với những bước đi uyển chuyển đã giúp Tiến Việt lấy lại những tình cảm tốt đẹp của khán giả đã dành cho anh từ những vòng đầu tiên. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 4

Lần đầu tiên tại vòng Gala, một phần trình diễn được tối giản hoàn toàn với chỉ duy nhất giọng hát và tiếng đàn piano vang lên trên sân khấu và điều này đã mang lại một hiệu ứng nhất định cho ca khúc Chuyện của mùa đông qua phần trình diễn của Yến Lê. Tiếng hát đi kèm với tiếng đàn piano luôn có một sự tác động mạnh mẽ vào cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, cách kể câu chuyện của Yến Lê đã không được ban giám khảo đánh giá cao. Mỹ Tâm cho rằng Yến Lê không giữ hơi được nhiều, từng lời hát không kết nối với người nghe và nghĩ rằng Yến Lê chưa chuẩn bị luyện thanh trước khi lên sân khấu.

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 5
Ngân Hà chưa phải là thí sinh tốt nhất nhưng không thể phủ nhận những tiết mục của cô ở mỗi đêm thi, đều có sự tác động về cảm xúc rất mạnh mẽ đến khán giả


Sau những ca khúc nhạc pop, R&B được thể hiện trong những vòng trước, Ngân Hà quyết định tìm đến Blue/Jazz để thoả sức “phiêu” trong đêm gala 3 với ca khúc Nơi ấy bình yên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Thụy. Bài hát này phù hợp với câu chuyện và chất giọng của Ngân Hà, nhất là ở đoạn cao trào bài hát, bà mẹ một con không ngại những nốt cao để đưa tiếng hát mình tung bay trên nền chính của dàn bè Cadillac và đưa luôn cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 6
Mặc dù thể hiện khá thành công bản hit "Anh sẽ nhớ mãi", tuy nhiên, Đông Hùng vẫn chưa làm hài lòng giám khảo bởi sự gượng gạo trên sân khấu 


Sau bài Chạm thể hiện khá thành công trong đêm gala trước, Đông Hùng quyết định tiếp tục thử sức với một bản ballad từng làm mưa làm gió trên thị trường để chinh phục khán giả, ca khúc Anh sẽ nhớ mãi của nhạc sĩ Đức Trí. Vẫn là một Đông Hùng luôn tạo sức hấp dẫn ở chất giọng nam tính, nhất là những nốt cao, Hùng biết phát huy thế mạnh này để chuyển bài hát mang hơi hướng pop này thành ra phiên bản semi-classic khá ấn tượng. 

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 7
Sự tự tin của Minh Thùy khiến giám khảo hài lòng, thậm chí giám khảo Quang Dũng còn nói rằng, sẽ nhắn tin để ủng hộ Minh Thuỳ sau đêm thi vừa qua

Minh Thùy, cô gái đến từ Quảng Trị đã không làm khán giả thất vọng khi lựa chọn ca khúc Tháng ngày chờ mong để thể hiện trong đêm thi vừa qua. Có thể nhìn thấy sự tiến bộ ở những quảng giọng cao của Thuỳ, càng vào sâu càng rõ nét hơn và không còn chênh vênh như khoảng thời gian đầu cô mới bước chân vào cuộc thi. Và điều đặc biệt là sự tự tin trong phần trình diễn đã chứng minh những nỗ lực không mệt mỏi của Minh Thuỳ để vượt qua khó khăn khi tham gia Vietnam Idol 2013.

Cover bản hit của Bằng Kiều, Đông Hùng bị giám khảo chê "diễn kịch" ảnh 8
Những màn trình diễn cuối cùng của mỗi đêm thi luôn có một sứ mệnh cao cả là tạo nên một "happy ending" cho chương trình, và đây là lần thứ 2 Nhật Thuỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này sau ca khúc Vết mưa ở gala 1


Lựa chọn một ca khúc khá mới của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, Nhật Thuỷ hoàn toàn thay đổi hình ảnh của mình với ca khúc Giữa hai thế giới. Thay vì tạo bứt phá như Vết mưa hay chứng minh sự tinh tế như Tình xô mãi đời ta ở những gala trước, Nhật Thuỷ lại chọn cách thể hiện nồng nàn và mãnh liệt hơn trong đêm thi vừa rồi với một bản hoà âm đủ sức "đốt nóng" sân khấu Vietnam Idol 2013. 

Kết thúc đêm thi, đạo diễn Quang Dũng chia sẻ sự ấn tượng mạnh mẽ của mình với Minh Thuỳ và Nhật Thuỷ, “hoạ mi tóc nâu” lại dành tình cảm cho Phú Hiển và Minh Thuỳ, còn nhạc sĩ Anh Quân cảm thấy thích thú với phần trình diễn của Ngân Hà và Nhật Thuỷ.