Coutinho nói gì khi kiến tạo và ghi bàn khiến MU ôm hận?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trong trận đầu tiên cho Aston Villa, Philippe Coutinho đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1, giúp đội nhà giành lại 1 điểm trong bối cảnh bị MU dẫn trước 2 bàn.

Chỉ 4 ngày sau khi chính thức khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn từ Barca, Coutinho đã có trận ra mắt CLB mới, ở trận tiếp Man United trên sân nhà tại vòng 22 Premier League rạng sáng 16-1.

Philippe Coutinho lập tức tỏa sáng khi trở lại Premier League trong màu áo Aston Villa

Philippe Coutinho lập tức tỏa sáng khi trở lại Premier League trong màu áo Aston Villa

Trận này, Aston Villa bị MU dẫn 2-0 sau 67 phút thi đấu (Bruno Fernandes lập cú đúp). Đến phút 68, HLV Gerrard tung Coutinho vào sân, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho đội chủ nhà.

Chỉ 9 phút sau khi xuất hiện, Coutinho là người khiến hàng thủ MU lúng túng, trước khi Ramsey nhận bóng trong vòng cấm rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Đến phút 82, "Phù thủy nhỏ" đích thân lập công sau đường kiến tạo của chính Ramsey, quân bình tỉ số 2-2 và giữ lại 1 điểm trên sân nhà cho Aston Villa.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ người Brazil tham gia vào tình huống tạo nên bàn thắng ở các cuộc đối đầu MU tại Premier League. Trước đó, Coutinho không ghi bàn hay kiến tạo ở 7 lần chạm trán Quỷ đỏ khi còn khoác áo Liverpool.

"Tôi có một chút lo lắng khi được vào sân. Quả thật tôi nói tiếng Anh không tốt lắm. Tôi thích được thi đấu và để những gì trên sân nói thay mình. Tôi nhớ những trận đấu ở đây. Tôi đã có khởi đầu tốt và đội bóng của tôi đã có trận đấu tốt. Chúng tôi tự tin cho đến tận những phút cuối cùng. Chúng tôi đã không bỏ cuộc và tiếp tục tiến lên", Coutinho chia sẻ.

Với trận hòa này, MU tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua top 4, khi chỉ có 32 điểm, kém đội xếp thứ 4 West Ham 5 điểm. Trong khi đó, Aston Villa tiếp tục cho thấy sự tiến bộ dưới thời HLV Gerrard khi xếp thứ 13 với 23 điểm.