Cột điện đường dây 500 KV đổ sau giông ở Bắc Giang: Câu hỏi về chất lượng thi công

ANTĐ - Dự kiến thời gian khắc phục sự cố đổ cột điện đường dây 500 KV tại Bắc Giang sẽ kéo dài 3 tuần. Tuy nhiên, việc cấp điện cho khách hàng vẫn được đảm bảo, không bị gián đoạn.

Cột điện bị đổ có đế khá nhỏ (Ảnh: Facebook Nguyễn Hiệp)

Khoảng 7h30 sáng 22-4, một trận mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm đổ một số cột điện đường dây 500 KV (Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Bắc Giang) đoạn qua xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Do cột điện có kích thước lớn lại đổ bất ngờ nên người dân trong khu vực rất lo lắng. Rất may, do thời tiết xấu nên thời điểm xảy ra vụ việc, người dân xã Tiến Dũng không đi làm đồng nên không gây thiệt hại về người.

Đường dây 500 kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa là đường dây mạch kép (2 mạch), có chiều dài 139 km từ trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh đến trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa (Bắc Giang), đi qua khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang. Đây là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 2.260 tỷ đồng do Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.
Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung làm đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 và Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam là hai đơn vị thi công công trình. Đường dây 500kV mạch kép (2 mạch) có chiều dài 139km từ Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh đến Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.
Đường dây có nhiệm vụ truyền tải công suất của cụm nhiệt điện Quảng Ninh – Mông Dương vào hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc.
Trao đổi với báo chí, đại diện Tổng Công ty truyền tải điện miền Bắc cho biết, sự việc xảy ra có thể do lốc xoáy và mưa cuốn đúng vào tâm cột. Đây được coi là trận lốc lớn chưa từng có.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cột điện cỡ lớn đổ hàng loạt do chất lượng thi công công trình này chưa đảm bảo. Bạn đọc Phùng Văn Đông cho hay: “Ở hiện trường không có cây nào đổ, trừ cây cột điện”. Bạn đọc Hà Anh cũng cho rằng: “Cần xem lại phần thi công cột”. Quan sát tại hiện trường cho thấy, phần đế cột điện lộ ra ngoài quá nhỏ so với trọng lượng của cột điện, phần thép được chôn xuống đất cũng ngắn nên không chắc chắn.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: “Đế cột điện nhỏ hay to phải dựa vào kết quả tính toán, khả năng chịu tải của vật liệu. Không nên nhìn vào hiện tượng mà khẳng định ngay là chất lượng không đảm bảo”.

Trao đổi với PV ANTĐ, nguồn tin cho biết hiện đơn vị tư vấn xây dựng công trình đang tìm các giải pháp khắc phục sự cố. “Dự kiến, thời gian khắc phục xong là 3 tuần. Cột điện này đổ cũng không gây mất điện đối với khách hàng do điện cung cấp theo mạch vòng, khép kín. Còn chuyện thi công có đảm bảo hay không thì các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, kết luận”- nguồn tin nói.