Conte tiết lộ ưu tiên tuyển mộ hàng đầu của Chelsea

ANTĐ - Antonio Conte muốn Chelsea tái ký hợp đồng với Romelu Lukaku, sau khi xác định tiền đạo của Everton là mục tiêu chủ chốt trong chương trình tái thiết tại Stamford Bridge.

Conte, người sẽ chia tay đội tuyển Italia sau khi EURO 2016 kết thúc, vừa được xác nhận sẽ là người kế nhiệm Jose Mourinho dẫn dắt The Blues trong mùa hè năm nay. Trong cuộc thương thảo với quan chức của Chelsea tại London, cựu HLV của Juventus đã nói về kế hoạch cải tổ tại Stamford Bridge, với Lukaku được xác định sẽ là người thay thế Diego Costa trên hàng tấn công.

Lukaku lọt vào "mắt xanh" của Conte

Everton nhiều khả năng sẽ từ chối những lời đề nghị từ Chelsea cho Lukaku, nhưng mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng có thể khiến đội bóng vùng Merseyside đổi ý. Dù vậy, đây là một thương vụ “muối mặt” với The Blues sau khi bán tiền đạo người Bỉ cho Everton với giá 28 triệu bảng vào tháng 7-2014.

Gia nhập Chelsea từ Anderlecht với giá 18 triệu bảng vào tháng 8-2011, Lukaku chỉ ra quân trong đội hình xuất phát vỏn vẹn 1 trận tại Premier League. Ngôi sao này được cho mượn tới West Brom và Everton, trước lúc chính thức trở thành người của CLB chủ sân Goodison Park.

Sau khi hết kiên nhẫn, Mourinho là người quyết định đẩy Lukaku khỏi Stamford Bridge. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 năm, Chelsea buộc phải nghĩ lại. Màn trình diễn ấn tượng tại Everton đưa cầu thủ người Bỉ trở thành một trong những chân sút nguy hiểm nhất tại Premier League.

Với toan tính trẻ hóa đội hình và tư duy chắc chắn của bóng đá Italia, Conte hy vọng sẽ tái lập The Blues giống như giai đoạn đầu của Mourinho tại Stamford Bridge. Lối chơi của Lukaku phảng phất phong cách của Didier Drogba, một huyền thoại tại Stamford Bridge. Ngôi sao này ghi 28 bàn trong 66 trận cho Everton từ lúc bắt đầu mùa giải 2014-15.

Theo nguồn tin gần gũi, Conte đang thúc giục Chelsea ký hợp đồng với ít nhất 2 tiền đạo, trong bối cảnh Radamel Falcao, Alexandre Pato và Loic Remy dự báo sẽ ra đi vào cuối mùa giải.