Công Vinh vĩnh viễn bị loại khỏi ĐTQG?

ANTĐ - Nguồn tin PV Báo ANTĐ cho hay, danh sách tập trung tới đây của ĐTQG sẽ không có tên Lê Công Vinh. Thông tin này khiến người ta nhớ lại tuyên bố của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng, rằng “sẽ loại vĩnh viễn những cầu thủ cố tình đá dưới sức tại AFF Cup 2012”.

Theo kế hoạch, ngày 7-1 tới, VFF sẽ đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ với BTC vòng loại Asian Cup 2015. Bên cạnh việc rất nhiều cầu thủ trẻ được gọi bổ sung nhằm mục đích trẻ hóa lực lượng chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm, một điểm đặc biệt là có khá nhiều cầu thủ từng dự AFF Cup 2012 bị gạch tên, trong đó có tiền đạo Lê Công Vinh.

Dù bản danh sách chưa được VFF công bố, nhưng theo tiết lộ của một quan chức VFF, Công Vinh chắc chắn bị loại. “Công Vinh không đạt phong độ tốt tại AFF Cup vừa qua, lại đang không có CLB chủ quản, nên việc không gọi cũng là chuyện hết sức bình thường”, vị này lý giải. Bản thân Công Vinh cũng thừa nhận, phong độ của mình tại AF Cup cũng như hiện tại không thật sự tốt, và nếu không được gọi vì lý do này cũng là điều bình thường.

Công Vinh có màn trình diễn tệ hại tại AFF Cup 2012

Cần phải nói thêm, danh sách 50 cầu thủ sắp tới mà VFF gửi lên BTC Asian Cup chỉ mang tính tạm thời và có thể thay đổi. Thế nhưng, việc gạch tên Công Vinh - tiền đạo vẫn được xem là số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã tạo ra những nghi ngờ.

Tại cuộc mổ xẻ nguyên nhân thất bại của ĐTVN tại AFF Cup, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tiết lộ: “Nhiều cầu thủ đã cố tình thi đấu dưới sức tại giải. Những người này sẽ bị cho vào “danh sách đen” và VFF khẳng định sẽ vĩnh viễn không gọi họ lên ĐTQG nữa”.

Thời điểm đó, dù giới truyền thông và dư luận yêu cầu VFF công bố “danh sách đen” song phía Liên đoàn vẫn giữ bảo mật, bởi như lý giải của ông Lê Hùng Dũng thì “việc tiết lộ danh tính sẽ khiến không chỉ cầu thủ và cả người thân của họ bị ảnh hưởng trầm trọng”, đồng thời cho biết: “Hãy chờ tới đợt tập trung đầu năm 2013, những ai không có tên tự khắc mọi người sẽ hiểu”.

...và đang đối mặt nguy cơ vĩnh viễn bị "cấm cửa" ĐTQG

Và nếu thật sự bị loại khỏi ĐTQG ở đợt tập trung này, chẳng khác nào một thảm họa với Lê Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ sau nhiều năm liên tục được gọi lên ĐTQG nay bất ngờ bị gạch tên bởi lý do mà nhiều người cho rằng anh đã “cố tình đá dưới sức” khi cùng làm nhiệm vụ quốc gia trên đất Thái Lan. Thậm chí nếu dựa theo tuyên bố của VFF trước đó, Công Vinh còn có thể bị loại khỏi ĐTQG suốt đời.

Rất khó có thể đưa ra một kết luận cụ thể khi mà VFF vẫn muốn giữ kín “danh sách đen”. Tuy nhiên, chắc chắn sắp tới sẽ là khoảng thời gian không hề dễ chịu với Công Vinh khi đang phải đối mặt nguy cơ thất nghiệp thì nay lại tiếp tục phải hứng chịu sự nghi ngờ từ nhiều phía.