Công Vinh tin tưởng Đức sẽ vượt qua “lời nguyền” châu Mỹ

ANTĐ - Tiền đạo đang khoác áo SLNA khẳng định sẽ không thay đổi ý kiến từ đầu giải - cho rằng đội tuyển Đức sẽ tiến vào chung kết World Cup 2014 và đăng quang ngôi vô địch, bất chấp “lời nguyền” không một đội bóng châu Âu nào có thể lên ngôi ở các kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở châu Mỹ. 
Vào lúc 2h sáng ngày mai (13/7, theo giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2014 giữa hai đội tuyển Đức và Argentina sẽ diễn ra trên sân Maracana. Sau những gì hai đội bóng này đã thể hiện trên con đường tới trận đấu cuối cùng này, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đang chờ đợi một bữa tiệc bóng đá hấp dẫn và kịch tính.

Cũng giống như các đồng nghiệp ở CLB SLNA và hàng triệu triệu fan của môn túc cầu giáo, CV9 chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trận đấu được cả thế giới chờ đợi này. Cùng với đó, tiền đạo 29 tuổi cho biết anh sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển Đức - đội bóng mà ngay từ khi World Cup chưa khởi tranh, Công Vinh đã dự đoán sẽ vô địch.

“Trước khi giải đấu diễn ra, tôi đã dự đoán Đức sẽ vào đến trận chung kết và giành ngôi vô địch. Argentina được nhiều người đề cao là một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, cũng như nhắc nhiều tới Messi, nhưng thực sự khi một đội bóng Nam Mỹ đá với đội của châu Âu, thì các đội bóng của lục địa già luôn tỏ ra lấn lướt hơn với lối chơi đầy khoa học”, Công Vinh tin Đức sẽ là đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch khi World Cup được tổ chức tại châu Mỹ.
Công Vinh tin tưởng Đức sẽ vượt qua “lời nguyền” châu Mỹ ảnh 1
Công Vinh trong trận đấu bù vòng 8 V-League giữa Hà Nội T&T và SLNA diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều 12-7. Ảnh: QT
Theo Công Vinh, dù Argentina là đội bóng mạnh, cũng như có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Lionel Messi nhưng vẫn không phải là đối thủ của thầy trò HLV Joachim Low trong trận đấu cuối cùng.

 “Đức không chỉ là đội bóng có lối chơi khoa học, kỷ luật, mà các cầu thủ đã chơi bóng từ năm 2008 đến giờ, chưa kể đội hình của họ từ thủ môn, tới các tuyến hay cả đội hình dự bị đều rất xuất sắc, lại có sự gắn kết, đồng đều nhất định. Tôi cho rằng Đức sẽ có một trận đấu vượt trội trước Argentina trong trận chung kết. Tôi dự đoán người Đức sẽ vượt qua với tỷ số Argentina 2-0”, tiền đạo từng sang Bồ Đào Nha và Nhật Bản chơi bóng chia sẻ.