Công Vinh ở lại SLNA: Trả nợ!

ANTĐ - Không trở lại Nhật Bản, Công Vinh vuột mất cơ hội quý giá để nâng cao trình độ. Nhưng ở lại SLNA, chuyện ân nghĩa của anh sẽ vẹn toàn với đội bóng đã làm nên tên tuổi, và cưu mang anh trong lúc khốn khó.

Công Vinh sẽ ở lại SLNA thêm 1 năm, và sau đó có thể sang Nhật

Sau cuộc họp giữa lãnh đạo SLNA vào chiều 28-12, Công Vinh sẽ ở lại thực hiện nốt 1 năm hợp đồng, và sau đó có thể tự quyết định. Trước đó, lãnh đạo CLB Consadole Sapporo đã gửi công văn đến SLNA đề nghị mua lại 1 năm hợp đồng của Công Vinh, với giá 240.000 USD. Động thái của đội bóng Nhật khiến cả đội bóng xứ Nghệ lẫn bản thân tiền đạo Công Vinh đều khó xử. Công Vinh nghiêng về khả năng trở lại Nhật vì muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, trong khi SLNA lại muốn giữ anh ở lại vì đội bóng cần một thủ lĩnh. Số tiền 240.000 USD trên, tương đương 5 tỷ đồng không quá lớn, nhưng lại rất cần cho một SLNA đang gặp khó khăn về tài chính ở thời điểm này. Chính vì thế, nhiều người cho rằng khả năng SLNA để Công Vinh ra đi là rất cao.

Dù vậy, vào phút chót, Công Vinh chấp nhận ở lại, trong sự vui mừng của lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ. “Sapporo rất muốn tái hợp với Công Vinh, họ sẵn sàng đi đến cùng trong thương vụ này. Nếu không nhận được sự ủng hộ của Công Vinh, SLNA đã đầu hàng rồi. Chúng tôi rất tự hào vì Công Vinh đã biết hy sinh cho đội bóng vào đúng thời điểm tất cả cần anh nhất”, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng giám đốc Công ty CP thể thao SLNA nói. Trong khi đó, Công Vinh cho biết: “Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định ở lại. Sang chơi bóng ở Nhật sẽ mang lại cho tôi nguồn tài chính ổn định, được trải nghiệm và có nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao. Nhưng đây là lúc SLNA cần tôi nhất sau khi hàng loạt trụ cột ra đi. Tôi không thể bỏ mặc đội bóng trong hoàn cảnh này”.

Tất nhiên, trong hoàn cảnh của Công Vinh, đi hay ở đều có lý, có tình. Nếu đi, anh sẽ mang về cho CLB một khoản tiền kha khá trong bối cảnh khó khăn về tài chính. Trong khi ở lại, sẽ là đầu tàu về chuyên môn cho đội bóng. Nhưng dù sao, việc Công Vinh ở lại sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, đặc biệt từ các CĐV xứ Nghệ, những người luôn hết mực dành sự yêu quý cho anh. SLNA vốn là cái nôi sản sinh ra tên tuổi của Công Vinh, đưa anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á. Khi Công Vinh chuyển đến HN T&T, anh vẫn nhận được sự ủng hộ nhất định mỗi khi trở lại sân Vinh thi đấu. Không chỉ như vậy, lúc CLB Hà Nội của Công Vinh lâm vào cảnh khốn đốn cách đây hơn 1 năm, do ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên dính vào vòng lao lý, khi Công Vinh đối mặt với cảnh thất nghiệp, chính đội bóng xứ Nghệ đã dang tay đón anh trở về. SLNA chẳng khác nào 2 lần sinh ra Công Vinh, và đây là lúc anh cần trả món nợ ấy. Ở lại xứ Nghệ 1 năm tới, chuyện ân nghĩa của anh với SLNA sẽ vẹn toàn hơn. Công Vinh có thể tiếc cơ hội trở lại Nhật thi đấu, với những tích lũy đáng quý cho cả sự nghiệp cầu thủ lẫn sự nghiệp HLV của anh sau này, nhưng 1 năm không phải là quãng thời gian dài, và tất cả vẫn còn ở phía trước với tiền đạo 28 tuổi này.