Công Vinh lập cú đúp, Tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Kyoto Sanga FC

ANTĐ - Tại trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi chia tay xứ mặt trời mọc, Công Vinh đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp ĐT Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Kyoto Sanga FC với tỷ số 4-3.
Công Vinh lập cú đúp, Tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Kyoto Sanga FC ảnh 1ĐT Việt Nam lội ngược dòng thắng CLB J-League 2 Kyoto Sanga 4-3

So với đối thủ gần đây nhất của ĐT Việt Nam trong đợt tập huấn tại Nhật Bản là Vissel Kobe, Kyoto Sanga bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu so về tương quan lực lượng, họ vẫn ăn đứt ĐT Việt Nam ở nhiều vị trí trên sân. Đó cũng chính là lý do dù không bung hết sức, Kyoto Sanga vẫn có bàn thắng vượt lên dẫn trước khi trận đấu khởi đi chỉ chưa đầy 6 phút.

Trong khi đó, với đội hình chưa phải là “chuẩn” nhất bởi còn đang trong quá trình thử nghiệm về nhân sự, nhưng ĐT Việt Nam cũng đã cho thấy sự khởi sắc nhất định trong lối chơi của mình. Bên cạnh đó, nhờ sức ỳ được giải phóng sau thời gian tập nặng, các đôi chân cũng trở nên thanh thoát hơn, giúp ĐT Việt Nam kiểm soát khá tốt thế trận.

Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng khả năng dứt điểm kém đã khiến các học trò HLV Miura phải đợi đến phút 40 mới có bàn quân bình tỷ số 1-1. Người lập công là tiền vệ Minh Tuấn sau pha đệm bóng cận thành từ quả đánh đầu dội cột dọc của Hồng Quân.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam bắt nhịp không tốt do chịu nhiều xáo trộn từ những điều chỉnh về nhân sự của HLV trưởng Miura. Chính sự chệch choạc trong lối chơi và sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đã tạo cơ hội cho Kyoto Sanga FC ghi liền 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Rất may, dù bị dẫn trước 2 bàn cách biệt, nhưng ĐT Việt Nam đã không bị vỡ trận, nỗ lực xốc lại đội hình để tổ chức tấn công đáp trả.

Công Vinh lập cú đúp, Tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Kyoto Sanga FC ảnh 2Công Vinh lập cú đúp mang về chiến thắng đầu tiên trên đất Nhật cho ĐT Việt Nam

Phút 83, Hải Anh khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của ĐT Việt Nam khi chớp cơ hội từ sai lầm của thủ môn Kyoto Sanga, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau đó, tận dụng ưu thế hơn người do một cầu thủ của Kyoto Sanga bị chấn thương và đối thủ hết người để thay, ĐT Việt Nam gia tăng sức ép và ghi được 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Công Vinh trong vòng 2 phút cuối trận, ngược dòng thắng lại với tỷ số chung cuộc 4-3.

Mặc dù kết quả thắng bại trong một trận đấu chỉ mang tính thử nghiệm cọ xát, chưa phản ánh đúng năng lực của đội tuyển, nhưng dẫu sao chiến thắng đầu tay trên đất Nhật cũng đã khiến thầy trò HLV Miura khá phấn khởi. Theo đánh giá của ông Miura, ở trận đấu này, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ, chơi pressing, tự tin cầm bóng và thể hiện tư duy chiến thuật khá tốt.

Ngày mai (16/10), ĐT Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại đợt luyện quân kéo dài 20 ngày tại Osaka. Các cầu thủ có 2 ngày nghỉ phép trước khi hội quân trở lại vào ngày 19/10 tại Bình Dương để chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 11. Đối thủ của ĐT Việt Nam ở hai trận đấu này hiện vẫn chưa được xác định.