Công Vinh đặt mục tiêu cao nhất cho kỳ AFF Cup cuối cùng của sự nghiệp

ANTD.VN - Sau 13 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Lê Công Vinh cho biết AFF Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Mặc  dù vậy, mỗi khi xỏ giày vào sân, tiền đạo này vẫn nỗ lực chinh phục những cột mốc mới. 

“Cánh chim không mỏi” Lê Công Vinh (số 9) muốn “cháy” hết mình ở kỳ AFF Cup cuối cùng của mình - Ảnh: Bảo Lâm

Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thôi nhắc tới Văn Quyến khi nói về Công Vinh. Hai cầu thủ cùng “lò” Sông Lam, cùng trang lứa nhưng lại rẽ theo 2 hướng trái ngược của đời cầu thủ. Văn Quyến sau nỗi thất vọng bán độ 2005 giờ chỉ còn sống trong hoài niệm của người hâm mộ, còn Công Vinh - đúng như anh tâm sự:  “Bóng đá cho tôi tất cả, tiền bạc, danh vọng và niềm kiêu hãnh”.

Cú vấp ngã của Văn Quyến vô hình trung mang lại cơ hội cho Công Vinh, với suất đá chính tại đội 1 SLNA và sau đó vươn lên trở thành tiền đạo số 1 Việt Nam suốt hơn một thập kỷ qua. “Tôi luôn tâm niệm những gì mình có được hôm nay không tự dưng đến mà do khổ luyện mà thành, thế nên nếu tôi có tư tưởng dừng lại thì đồng nghĩa tôi có thể mất tất cả”, Công Vinh tâm sự.

13 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Công Vinh đã có cho mình những danh hiệu mà chưa cầu thủ Việt Nam nào có được: 3 Quả bóng Vàng, một chức vô địch AFF Cup và mới đây là cột mốc 50 bàn thắng trong 80 lần khoác áo ĐTQG.

Để có được những điều đó, Công Vinh đã phải đối diện vô vàn sức ép trên sân cỏ lẫn thị phi ngoài đời thường và cả cơn ác mộng chấn thương tưởng như sẽ phải giải nghệ năm 2010. Song, tiền đạo này đã chiến thắng tất cả bằng sự khổ luyện và bản lĩnh của mình. “Cảm giác như khi càng bị sức ép, càng bị vùi dập, tôi lại càng trở nên mạnh mẽ”, Công Vinh thừa nhận. 

Trước giờ lên đường dự AFF Cup 2016, Công Vinh tiết lộ đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. “Tôi yêu bóng đá rất nhiều. Sau khi giải nghệ, tôi sẽ rất nhớ bóng đá. Chắc là tôi sẽ khóc”, chân sút số 1 Việt Nam tâm sự.

Mặc dù vậy, mỗi khi được xỏ giày vào sân, Công Vinh vẫn nỗ lực đặt mục tiêu cao nhất cho mình, đúng như tinh thần chiến đấu không mệt mỏi mà anh thể hiện trong hơn một thập kỷ qua. “Tôi muốn chơi bằng khả năng tốt nhất có thể của mình. Tôi muốn được thi đấu, muốn mạnh mẽ hơn, được ra sân tập luyện hàng ngày. Bởi tôi yêu các trận đấu và yêu bóng đá”, Công Vinh chia sẻ về kỳ AFF Cup cuối cùng.

Ở giải đấu kết thúc sự nghiệp, Công Vinh sớm khẳng định vai trò của mình bằng bàn thắng quyết định giúp ĐT Việt Nam hạ chủ nhà Myanmar, đồng thời san bằng kỷ lục ghi 14 bàn của “đàn anh” Lê Huỳnh Đức ở đấu trường AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup).

Và chiều mai (26-11), tại lượt trận cuối vòng bảng gặp ĐT Campuchia, khả năng rất lớn Công Vinh sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFF Cup, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG. Sẽ là cái kết viên mãn cho “cánh chim không mỏi” này, nếu ở kỳ AFF Cup cuối cùng của mình, anh có thêm một lần đăng quang.