Khánh thành trụ sở CAP Cống Vị, Ba Đình, TP Hà Nội:

Công trình hiện đại, hòa hợp với không gian kiến trúc

ANTĐ - Sáng nay 13-12, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình trụ sở CAP Cống Vị, quận Ba Đình. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đình Thành - nguyên Trưởng CAQ Ba Đình, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội.

Về phía quận Ba Đình có đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận ủy; cùng tập thể BCH CAQ Ba Đình, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND. MTTQ phường Cống Vị, và đông đảo đại diện các ngành, đoàn thể, tổ dân phố phường Cống Vị...

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ủy quyền cho Giám đốc CATP Hà Nội phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và quyết toán công trình một số dự án đầu tư xây dựng thuộc CATP Hà Nội, ngày 4-3-2014, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc CAP Cống Vị. BQL dự án của CATP ngay sau đó đã khẩn trương triển khai công tác bàn giao, nhận mặt bằng và phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập thiết kế, bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc trình Giám đốc CATP duyệt.

Đông đảo cán bộ, nhân dân quận Ba Đình và phường Cống Vị đến dự lễ khánh thành

 Khởi công ngày 1-6-2014, sau 6 tháng tích cực triển khai, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; gồm 4 tầng, 1 tầng tum với các phòng tiếp dân, trực ban, chỉ huy, nơi ăn nghỉ, họp... của CBCS CAP Cống Vị. Trong quá trình thực hiện dự án, công trình luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP; sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm của Quận ủy, UBND quận Ba Đình và cán bộ, nhân dân cơ sở. Đặc biệt, UBND quận đã hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư  xây dựng dự án.

Theo đại diện BQL dự án CATP, công trình CAP Cống Vị đi vào sử dụng với kỹ thuật, mỹ thuật hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị. Những chất liệu, thiết bị được đưa vào công trình đều đồng nhất, có giá trị sử dụng lâu dài. Trụ sở CAP Cống Vị hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong sinh hoạt, học tập, làm việc, chiến đấu của CBCS CAP Cống Vị đến năm 2020 và những năm tiếp theo; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT và ANTT của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình bày tỏ niềm vui và chúc mừng CAQ Ba Đình và CAP Cống Vị. “Chỉ trong 2 tuần của tháng 12 này, 2 trụ sở CAP Trúc Bạch, Cống Vị đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Sắp tới sẽ có những trụ sở CAP khác trên địa bàn quận Ba Đình cũng được khánh thành trong niềm vui của CBCS CAQ Ba Đình và nhân dân. Để có được những niềm vui lớn ấy, đó là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và CATP Hà Nội, trong đó đặc biệt là đồng chí Giám đốc CATP” - đồng chí Đỗ Viết Bình bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành trụ sở CAP Cống Vị

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và CATP Hà Nội trong công tác xây dựng trụ sở CAP trên địa bàn quận Ba Đình, đồng chí Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng đề nghị CBCS CAQ Ba Đình, CAP Cống Vị cần đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích; quản lý, bảo vệ, đảm bảo hiệu quả yêu cầu sử dụng lâu dài, chất lượng, đáp ứng tốt, nâng cao và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, và Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình, cùng cán bộ, nhân dân phường Cống Vị đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để trụ sở CAP Cống Vị hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng sự mong mỏi của CBCS CAQ Ba Đình, CAP Cống Vị.

...và thăm quan các phòng làm việc mới của CAP

Giám đốc CATP cho biết, từ đầu năm đến nay, CATP đã xây mới, khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều trụ sở CAP, đồn. Đến ngày 30-12-2014, sẽ có 26 trụ sở CAP được hoàn thành. Dự kiến trong năm 2015 sẽ là 40 phường và trong hai năm 2017-2018, CATP cơ bản hoàn tất việc xây dựng mới trụ sở công an các phường, đồn trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, CATP và các đơn vị chức năng sẽ xây mới, đưa vào sử dụng Đồn Công an Nội Bài, một trong những đơn vị quan trọng.

Cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện nhân dân phường Cống Vị đi thăm qua trụ sở CAP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xác định yêu cầu đối với tập thể BCH, CBCS CAP Cống Vị, phải luôn có ý thức bảo quản, giữ gìn, nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.