Công tác cán bộ luôn dân chủ, công khai, minh bạch

ANTĐ - Ngày 15-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Hà Nội làm công tác cán bộ luôn thận trọng, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc quy định và đặc biệt đề cao các yếu tố dân chủ, công khai, minh bạch.
Công tác cán bộ luôn dân chủ, công khai, minh bạch ảnh 1


- PV: Ngày 18-4, HĐND TP sẽ bầu thêm Phó Chủ tịch UBND TP, Bí thư Thành ủy kỳ vọng gì ở những vị lãnh đạo mới của TP?

- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Ngày 15-4, BCH Đảng bộ TP đã bầu bổ sung 2 đồng chí vào Thường vụ Thành ủy, và ngày 18-4 tới, HĐND TP sẽ bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP, trong đó có 1 đồng chí Trung ương luân chuyển về và 2 đồng chí do TP giới thiệu. Tôi hy vọng những nhân tố mới sẽ xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể, phát huy kết quả phấn đấu của bản thân để làm tốt nhiệm vụ.

- Có ý kiến cho rằng, nếu tới đây, bầu đủ 3 Phó Chủ tịch thì Hà Nội sẽ có số Phó Chủ tịch UBND TP nhiều hơn so với quy định?

- Trước đây, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, số Phó Chủ tịch UBND TP của Hà Nội đúng là có nhiều. Đây cũng là yếu tố khách quan và đã giảm dần từng bước theo đúng quy định. Tới đây, số Phó Chủ tịch UBND TP vẫn là 6 người theo đúng quy định. Còn một đồng chí ở Trung ương chuyển về để bồi dưỡng đào tạo thì Trung ương có chủ trương không tính vào số cơ cấu Phó Chủ tịch UBND TP mà Hà Nội được bầu. Các tỉnh, thành phố khác cũng tính như vậy. Chẳng hạn, các tỉnh khác được được bầu 3, thêm một người luân chuyển nữa là 4, Hà Nội được bầu 6, thêm một người nữa là 7. 

- Nhiều cán bộ thì việc sắp xếp phải khoa học để đảm bảo hiệu quả công việc?

- Đôi khi ít người mà vẫn làm tốt công việc, gọn nhưng tinh, vì được phân công rõ người, rõ việc. Còn lúc nhiều cán bộ như khi hợp nhất thì phải phân công để không ai thấy mình là người thừa. Chúng tôi sẽ dựa vào năng lực, sở trường, sở đoản để phân công cho phù hợp. Kết quả, nơi ít cán bộ thì vẫn làm tốt việc và nơi nhiều cũng không tới mức phải ngồi chơi. Hà Nội đã làm được việc đó.

- Có người nói Hà Nội đã rất khó khăn trong lựa chọn lãnh đạo, vì mỗi vị trí đưa ra lấy phiếu thăm dò thường có số dư lớn?

- Công việc thành công hay không là do cán bộ quyết định. Hà Nội làm công tác cán bộ luôn thận trọng, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc quy định. Yếu tố quyết định hàng đầu là dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Đó là nền nếp, là phong cách của Hà Nội trong công tác cán bộ. Nguồn cán bộ của Hà Nội rất đông. Đồng chí nào đưa ra để chọn cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, năng lực cả, chứ không phải giới thiệu số dư để làm ra cái người ta vẫn gọi là “quân xanh - quân đỏ”. Trong bối cảnh như vậy, thành phố càng cần công khai, dân chủ, minh bạch, để người trúng được động viên và người chưa trúng cần tiếp tục cố gắng, phấn đấu.

Không có tiêu cực khi mở rộng đường Trường Chinh

Ngày 15-4, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, quyết định quy hoạch hướng tuyến đường Trường Chinh có quy trình làm việc rất thận trọng, chặt chẽ. Trong đó, có việc lấy ý kiến của các bên có liên quan. Theo đó, từ Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân đến Bộ Quốc phòng đều có đề nghị hướng tuyến đường Trường Chinh như vậy và Hà Nội là nơi tập hợp các ý kiến đó để xem  xét. Bí thư Thành ủy nói thêm: “Việc điều chỉnh hướng tuyến đường Trường Chinh xuất phát từ lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc điều chỉnh quy hoạch đường Trường Chinh vừa rồi không có bất kỳ một dấu hiệu nào mang tính tiêu cực. Đề nghị đó của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng rất đàng hoàng, đúng đắn, công khai minh bạch và cơ quan quyết định là thành phố Hà Nội chứ không có cá nhân nào đưa ý chí hay lợi ích của mình vào việc này.”

“Tòa dừng xử vụ bác sỹ Tường là đúng”

Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ TP sáng qua, 15-4. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói: “Tôi rất hoan nghênh việc tòa án đã cho dừng phiên xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường để tiếp tục điều tra, làm rõ thêm những vấn đề còn chưa rõ. Tôi đã có trao đổi với đồng chí Chánh án TAND TP và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP về việc xem kỹ lại, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành để xác định tội danh cho chuẩn xác. Vụ việc này rất nghiêm trọng, nếu xác định tội danh như thế rồi cứ như vậy mà xử và kết án thì dư luận chắc khó chấp nhận. Nếu xử mà không thật nghiêm minh, dư luận sẽ không thể đồng tình. Do vậy, việc tòa án dừng phiên xử là đúng. Cần làm thật tốt, thật kỹ vụ án này...”.

Trước đó, ngày 14-4, phiên toà xét xử các đối tượng trong vụ bác sỹ hút mỡ, nâng ngực, gây chết người, phi tang thi thể xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) đã được hội đồng xét xử quyết định tạm dừng, để điều tra bổ sung một số tình tiết đáng chú ý.