Công Phượng từ chối đối đầu đội bóng cũ HAGL

ANTD.VN - Là niềm hy vọng số 1 của CLB TP.HCM nhưng Công Phượng sẽ không ra sân ở hai trận lượt đi/về gặp đội bóng cũ HAGL tại V-League 2020.

Sau những ngày tháng gây thất vọng ở Sint-Truidense (Bỉ), Công Phượng được CLB TP.HCM đưa trở lại V-League với tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải tới. Phía lãnh đạo CLB chủ quản của Phượng là HAGL chia sẻ, việc tạo điều kiện cho tiền đạo này đến TP.HCM là do họ muốn anh được ra sân tại đấu trường châu lục.

Công Phượng (phải) sẽ không chạm trán HAGL

Công Phượng đã có khởi đầu ấn tượng cùng TP.HCM tại AFC Cup 2020, khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng Sài thành trên sân Yangon United (Myanmar). Việc ghi bàn trở lại sau 386 ngày "tịt ngòi" ít nhiều cũng cho thấy chân sút xứ Nghệ "hợp đất" hơn khi quay về Việt Nam.

Bàn thắng đó giúp Công Phượng và TP.HCM thêm hy vọng vào hành trình tại V-League sắp tới. Tuy nhiên, ít nhất trong hai trận gặp HAGL, TP.HCM sẽ không thể có sự phục vụ của Công Phượng.

Nguyên do là trên lý thuyết, Công Phượng vẫn đang thuộc biên chế đội bóng phố Núi. Anh không muốn đối đầu với đội bóng sản sinh và làm nên tên tuổi của mình. Giữa HAGL cũng như TP.HCM cũng đã có giao kèo, về việc để Công Phượng ngồi ngoài khi hai đội chạm trán ở lượt đi và về V-League 2020.