Công Phượng rực sáng, U22 Việt Nam thắng tưng bừng trước Malaysia

ANTD.VN - Ghi 1 bàn và kiến tạo 1, Công Phượng đã khiến các khán giả vô cùng hài lòng khi chứng kiến chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia, trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 7-2.

Màn khởi đầu năm mới Đinh Dậu của U22 Việt Nam diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nó trơn tru từ phút đầu tiên, khi Hồ Tuấn Tài tận dụng thành công sai lầm của đối phương để mở tỉ số ngay từ giây 40.

Công Phượng đã có một trận đấu xuất sắc trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: VNN)

Tập thể U22 Malaysia thi đấu trên sân Thống Nhất chiều nay không phải là một tập thể mạnh, nên dễ hiểu khi U22 Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong lúc các học trò của HLV Hữu Thắng tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý, thì đội khách gần như không có pha phối hợp tấn công nào đáng xem.

Video bàn mở tỉ số của Hồ Tuấn Tài

Và trong một thế trận như vậy, việc ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian với U22 Việt Nam. Phút 42, từ đường lên bóng bên cánh trái, Quang Hải căng ngang vào cho Công Phượng nhưng thay vì dứt điểm, tiền đạo của HAGL lại chơi đồng đội chuyền cho Văn Toàn bình tĩnh sút tung lưới đội khách. Tỉ số là 2-0 cho U22 Việt Nam!

Video bàn nhân đôi cách biệt của Văn Toàn

Dẫn trước với khoảng cách an toàn, đội chủ nhà đã dễ lại càng dễ đá hơn. Chỉ có điều, nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng hầu hết đều trôi qua trong sự tiếc nuối của các khán giả trên sân Thống Nhất.

Đây là một trận đấu đầy nỗ lực của Công Phượng, nên 1 pha kiến tạo của anh, với nhiều người, là không đủ. Rất may cho những đôi mắt của họ, là chân sút sinh năm 1995 này đã tỏa sáng với bàn thắng cho riêng mình ở phút 81.

Bàn thắng ấn định thắng lợi 3-0 đầy nghệ sĩ của Công Phượng

Đó là một pha xử lý mang đúng thương hiệu của Phượng. Từ đường chuyền của Duy Mạnh, tiền đạo xứ Nghệ khéo léo giật gót khiến hàng thủ U22 Malaysia hoàn toàn lỡ nhịp. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 được Công Phượng xử lý mẫu mực bằng chân trái, trong sự phấn khích tột độ của các CĐV.

Đội tuyển U22 Việt Nam khởi đầu với rất nhiều niềm tin trong năm mới (Ảnh: Vũ Vy)

3-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Một chiến thắng viên mãn dành cho HLV Hữu Thắng và các học trò, báo hiệu một năm thi đấu suôn sẻ ở phía trước, mà đích nhắm quan trọng nhất với họ chính là SEA Games 29 vào tháng 8, diễn ra ở chính Malaysia.