Công Phượng lần đầu đá cả trận, Incheon United thua tan nát

ANTD.VN - Cột mốc đáng nhớ lần đầu tiên ra sân từ đầu ở K-League của Công Phượng đã trở thành một ngày buồn, khi Incheon United của anh thua sấp mặt với tỉ số 0-3 ngay trên sân nhà, trước các vị khách Daegu FC vào tối 3-4.

Những nỗ lực trong hơn 50 phút vào sân thay người trong hai trận gặp Sangju Sangmu (16-3) và Suwon Bluewings (31-3) của Công Phượng, được HLV Jorn Andersen tưởng thưởng bằng việc điền tên anh vào đội hình xuất phát ở vòng 5 K-League 2019, khi Incheon United tiếp Daegu FC trên sân nhà.

Công Phượng (số 23) được xếp đá chính từ đầu bên cạnh tiền đạo chủ lực Mugosa (9)

Đây là lần đầu tiên tiền đạo xứ Nghệ đón nhận vinh dự này. Anh cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lương Xuân Trường được đá chính tại K-League. 

Cũng như những lần trước, tiền đạo của ĐT Việt Nam chơi đầy xông xáo và nỗ lực. Anh hiểu rằng những cơ hội như thế này đến không nhiều, và cần phải chớp thời cơ. Chỉ có điều, một mình Công Phượng là không đủ để tạo nên khác biệt.

Hàng thủ của Incheon United đã chơi một trận như mơ ngủ, liên tiếp mắc sai lầm giúp đội khách dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1. 

Công Phượng gặp khó một phần vì các đồng đội quá thiếu sắc sảo

Bước vào hiệp 2, Công Phượng, nhờ sự cơ động của mình, vẫn được giữ lại trên sân. Anh chịu khó di chuyển và cũng là nguồn cung cấp những đường chuyền chất lượng của đội chủ nhà. Đặc biệt phải kể tới pha kiến tạo cho đồng đội ở phút 76, nhưng rất tiếc, cầu thủ Incheon United lại dứt điểm quá hiền lành.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, Incheon nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 89, Kim Jin-hyeok và Cesinha cùng nhau thực hiện phả phản công thần tốc, vượt qua cả thủ môn Jeong-san để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Sau trận thua tan nát này, Incheon United rơi xuống vị trí áp chót trên BXH, với 4 điểm sau 5 vòng. Một ngày bước ngoặt nhưng lại trôi qua theo cách buồn nhất với cá nhân Công Phượng.