Công Phượng lần đầu "chạm trán" Tuấn Anh ở Nhật

ANTĐ - Hai tài năng trẻ của Việt Nam đã lần đầu tiên tay bắt mặt mừng khi gặp nhau trên đất Nhật Bản, nhưng chỉ là ở ngoài đường piste sân vận động...

Dù chỉ là một trận đá tập, nhưng cuộc đụng độ giữa Yokohama và Mito Hollyhock vào trưa nay 10-4 (theo giờ Việt Nam) rất được chờ đợi. Vì nó có thể là lần đầu tiên, Công Phượng và Tuấn Anh được đối đầu nhau kể từ khi sang thi đấu ở xứ Phù Tang.

Công Phượng lần đầu "chạm trán" Tuấn Anh ở Nhật ảnh 1

Công Phượng và Tuấn Anh gặp nhau bên lề trận đấu tập 

Bản thân cả hai cầu thủ này trước đó cũng nhiều lần bày tỏ sự háo hức cho cuộc gặp gỡ thú vị này. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi của các CĐV Việt Nam. Chỉ có mình Tuấn Anh được đá chính từ đầu, trong khi Công Phượng không có tên trong danh sách thi đấu vì vẫn gặp vấn đề với cái vai.

Ở trận này, Mito Hollyhock của Công Phượng có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 15 phút. Sau đó, Yokohama đã chơi nỗ lực hơn và kiếm được 2 bàn gỡ, khiến kết quả cuối cùng của trận đấu này là 2-2. Đáng tiếc, trong các bàn thắng này đều không có dấu ấn của Tuấn Anh, người chơi khá mờ nhạt trước khi bị rút ra ở phút 68.

Lúc này, cả Công Phượng và Tuấn Anh vẫn đang hướng tới trận đấu chính thức giữa Mito Hollyhock và Yokohama vào ngày 8-6 tới trong khuôn khổ J-League 2 để thể hiện mình. Tuy nhiên, để có thể góp mặt trong trận đấu quan trọng đó, cả hai chắc chắn sẽ phải nỗ lực vượt bậc để chứng tỏ mình.