Công Phượng "hứa" bỏ lối đá rườm rà

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết, anh sẽ chuyển sang chơi bóng ít chạm theo lời khuyên của nhiều người trong đó có HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Được xem là tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam nhưng Công Phượng lại ít được trọng dụng dưới thời HLV Hữu Thắng, người vốn đề cao sự chắc chắn, tính hiệu quả lên hàng đầu. 

Mùa 2014, Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam khiến khán giả ngất ngây bởi những pha đi bóng lắt léo, vượt qua hàng tá đối thủ để ghi bàn. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, Công Phượng sa sút phong độ thấy rõ, khiến cho những pha đi bóng không còn tính kỹ thuật và hiệu quả như trước, dễ bị đối phương bắt bài.

Công Phượng sẽ bớt rườm rà trong các pha đi bóng

Đó được xem là lý do khiến tiền đạo này dù vẫn được triệu tập ĐTQG, U23 Việt Nam thời gian qua nhưng thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời HLV Hữu Thắng.

Ở buổi tập chiến thuật đầu tiên cùng U23 Việt Nam chuẩn bị giao hữu U23 Malaysia hôm 3-2, Công Phượng trong một lần dẫn bóng khá rườm rà trước đồng đội Đình Trọng đã bị HLV Hữu Thắng nhắc nhở từ xa: "Đơn giản thôi Phượng ơi!".

"Có nhiều người khuyên tôi chơi bóng ít chạm hơn. Tôi sẽ tiếp thu những ý kiến đó. Cái nào tốt cho bản thân thì tôi sẽ thay đổi", Công Phượng chia sẻ.

Ở buổi tập chiều 4-2, Công Phượng được HLV Hữu Thắng bố trí đá tiền đạo lùi, luân phiên đá cặp với Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài trong mỗi hiệp. Chân sút của HAGL thực hiện nhiều pha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội, đồng thời ghi được một bàn thắng.

Dễ dàng nhận thấy cách chơi của Công Phượng đã thanh thoát hơn. Những biến chuyển tích cực sau 2 ngày tập trung cùng U23 Việt Nam nhiều khả năng giúp anh có được suất đá chính trong trận gặp U23 Malaysia ngày 7-2 tới.

"Sau một thời gian thi đấu tại Nhật Bản trở về, tôi thấy thể lực và tinh thần của mình có tiến triển. Trận đấu với U23 Malaysia sắp tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho tập thể", Công Phượng cho biết.