Công Phượng đá chính, Mito Hollyhock thắng tưng bừng

ANTĐ - Sau hơn 5 tháng "du học" ở Nhật Bản, cuối cùng thì Công Phượng cũng đã được đá chính trong màu áo Mito Hollyhock khi đội bóng này tiếp Zweigen Kanazawa ở vòng 26 J-League 2, ngày 31-7.

Được chờ đợi sẽ sớm tỏa sáng ở Nhật Bản, nhưng trong suốt quãng thời gian trước đó, Công Phượng mới chỉ 3 lần thi đấu tại J-League 2. Cả 3 lần anh đều vào sân từ băng ghế dự bị và chưa có bàn thắng chính thức nào.

Công Phượng (số 16) trong đội hình xuất phát của Mito Hollyhock

Trong trận đấu đáng nhớ với Kanazawa, Công Phượng rất nỗ lực ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, dường như sức ép của việc lần đầu được đá chính khiến cầu thủ gốc Nghệ An không thực sự tự tin.

Lối chơi kỹ thuật của Công Phương do đó cũng bị hạn chế rất nhiều. Anh không đóng góp được nhiều trong lối chơi tấn công của Mito trong thời gian có mặt trên sân, khiến CLB này khá bế tắc trong tấn công.

Cựu tiền đạo của HAGL được HLV thay ra ở hiệp 2 và đáng nói, đây mới là thời điểm Mito Hollyhock bùng nổ, khi liên tiếp ghi 3 bàn vào lưới đối phương và giành chiến thắng 3-0.

Công Phượng đã thi đấu nỗ lực nhưng không để lại ấn tượng đáng kể

Với thắng lợi này, Mito Hollyhock vươn lên xếp hạng 13/22 với 30 điểm sau 25 trận tại J-League 2 (đá ít hơn các đội khác 1 trận). Về phần mình, Công Phượng chắc chắn sẽ còn phải nỗ lực vượt bậc để có thể hy vọng giành 1 suất chính thức và ổn định trong đội hình của CLB tỉnh Ibaraki.