Hà Nội

Công nhân "được ăn" nội tạng động vật đã thối của Trung Quốc

ANTĐ - Một thủ đoạn mà khó ai có thể ngờ tới, đó là các đối tượng nhập nội tạng "bẩn" từ Trung Quốc về, sau đó trà trộn với nội tạng động vật tại lò mổ rồi vận chuyển đi các khu công nghiệp tiêu thụ.

Khoảng 8h30 ngày 24/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đê Nguyễn Khoái, Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT-CV, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – CAQ Hai Bà Trưng, CATP.Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 5 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện xe tải mang BKS: 99C-001.28 có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng trong thùng xe đang bốc mùi

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, lực lượng chức năng phát hiện thùng xe bốc ra mùi hôi thối nên đã yêu cầu lái xe mở thùng để kiểm tra. Bên trong, toàn bộ số hàng là nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy.

Trong số này, có cả nội tạng động vật "bẩn" Trung Quốc

Lái xe là Trương Đình Thịnh, SN 1988, trú tại Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh khai nhận, được thuê vận chuyển số hàng trên từ lò mổ ở Vạn Phúc – Thanh Trì đến khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang với giá 2 triệu đồng. Khai thác ban đầu, Thịnh khai, số hàng trên có trọng lượng 4 tạ, tuy nhiên, tiến hành kiểm kê, số hàng trên có trọng lượng lên đến gần 1 tấn.

Lực lượng chức năng cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán nội tạng động vật là nhập nội tạng "bẩn" từ Trung Quốc về các lò mổ, sau đó trà trộn vào hàng sạch của lò mổ mang đi các khu công nghiệp tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.