Công nhân cầm đầu băng cướp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM vừa xóa sổ một băng cướp cực kỳ nguy hiểm, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Võ Huỳnh Long (SN 1992), Phạm Huỳnh Tấn Nhật (SN 1992), Trịnh Vũ Hoàng (SN 1991), Đoàn Thanh Toàn (SN 1988), Huỳnh Thanh Nam (SN 1990, cùng trú tỉnh Trà Vinh), Lê Minh Xanh ( SN 1968) và Lê Thái Hùng (SN 1987, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận gây ra 9 vụ cướp tài sản.

Nhóm cướp tại cơ quan công an và giấy tờ của nhiều bị hại

Đáng nói là 5/7 đối tượng bị bắt giữ là nhân viên Công ty Thiết kế quảng cáo Tam Group ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, vì thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp. Chúng rủ rê quy tụ dưới “trướng” của 2 đối tượng là Xanh và Hùng - đang làm công nhân tại công trình xây dựng nhà hàng tiệc cưới trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Thủ đoạn của nhóm cướp này là nhắm vào các cặp nam nữ đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ ở các khu vực như: cầu Ông Lớn (quận 7), khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), KCN Tân Bình (quận Tân Bình)… rồi dùng dao kề cổ uy hiếp để cướp xe, ĐTDĐ, tiền bạc…

Mới đây đêm 21-11, nhóm đối tượng đã tập kích, kề dao vào cổ khống chế 1 cặp nam nữ tại đường nội bộ đối diện UBND quận 7 để cướp đi 1,8 triệu đồng, 2 ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Qua trình báo của 2 nạn nhân cũng như những thông tin về đặc điểm nhận dạng nhóm cướp, trinh sát hình sự quận 7 đã vào cuộc và lần lượt bắt giữ 7 đối tượng này.