Ấn Độ:

Công nhân bất mãn, hùa nhau thiêu sống ông bà chủ

ANTĐ - Sự việc kinh hoàng này xảy ra ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ, khi hàng trăm công nhân trồng chè bất mãn với việc bị vợ chồng ông chủ đối xử hà khắc, họ đã cùng nhau châm lửa thiêu rụi căn nhà khiến ông bà chủ chết trong ngọn lửa.

Gia đình ông Mridul Kumar Bhattacharyya là một gia đình giàu có trong vùng, đồn điền trồng chè của ông ta được xây dựng từ những năm 1970, ngày càng phát triển và trở thành một trong những nơi xuất khẩu chè lớn nhất Assam.

Cảnh sát cho biết, trước đó hai tuần đã có cuộc tranh cãi căng thẳng giữa đám công nhân và nhà chủ, họ cho rằng những người làm công bất mãn vì bị trả lương chậm, bị bóc lột sức lao động đến mức kiệt sức…

Sự việc đã nghiêm trọng tới mức vào ngày 27-12, khi tất cả 302 công nhân và người giúp việc đã đồng lòng châm lửa đốt khu nhà gỗ của vợ chồng ông Mridul, khiến hai vợ chồng họ chết cháy cùng với vài chiếc ôtô bùng nổ tại chỗ.

Hiện cảnh sát đã bắt 3 người được cho là cầm đầu và tự tay châm lửa.