Công nghệ xe lái tự động – vẫn quá mơ hồ

ANTĐ - Theo một theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi Viện lái xe nâng cao (IAM), những tài xế ở Anh vẫn còn hoài nghi về tương lai của xe hơi tự động tới mức 40% tài xế được hỏi nói rằng họ thậm chí sẽ chẳng thèm để ý tới nó.

Phần lớn các lái xe trong cuộc khảo sát cho rằng nên tập trung vào việc làm sao cho các tài xế lái xe vững hơn, chứ không phải là làm cho xe hơi tự động nhiều hơn. Một nửa trong số những người được hỏi trả lời rằng ô tô không cần lái chẳng bao giờ trở nên phổ biến, trong khi 10% nghĩ rằng công nghệ này là vô trách nhiệm.

Một nghiên cứu của JD Power ở Mỹ cũng đem lại kết quả tương tự, với hầu hết những lái xe nói rằng họ đang hoài nghi về công nghệ mới. Tuy nhiên, 20% những người được khảo sát ở đây cho biết rằng "chắc chắn sẽ" hoặc "gần như sẽ” mua một chiếc xe lái tự động sau khi họ biết được sự lựa chọn này chỉ có giá 3.000 USD.

Ông Simon Best giám đốc điều hành IAM cho biết : "Còn phải mất nhiều năm nữa công nghệ lái tự động mới phổ biến với xe hơi. Trong lúc này, cần ngay lập tức tích cực cải thiện các tiêu chuẩn lái xe và khắc phục các lỗi phổ biến nhất của con người thông qua việc đào tạo cẩn thận hơn, và chính phủ cũng các công ty bảo hiểm đều phải vào cuộc".