Công kích Nga – Mỹ có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới

ANTĐ - Nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher đã bầy tỏ sự quan ngại đối với việc công kích lẫn nhau giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine "có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới".

“Họ đang phớt lờ đi thực tế rằng chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Điều này có thể nguy hại đến an ninh quốc gia và hoà bình thế giới”, ông Rohrabacher, thành viên lâu năm của Uỷ ban các vấn đề quốc tế Mỹ, nói vào thứ 3 (29/4).

Ông Dana Rohrabacher quan ngại về việc nhiều lãnh đạo Mỹ đang đối xử
với Nga như thời Liên bang Xô-Viết

Trong một cuộc họp tiểu ban về vấn đề vũ khí hạt nhân với Nga ở Washington, ông Rohrabacher cho biết việc một vài lãnh đạo của Mỹ đang đối xử với chính phủ Nga như thời Liên bang Xô-Viết là một sai lầm nguy hiểm.

Việc tấn công ngôn luận với Nga đã được thổi phồng ở đầu cuộc họp bởi người điều hành Ted Poe, đại diện cho hai đảng, mới trở về Mỹ từ Ukraine: “Nhiều tuần trước, Putin và quân đội của mình đã cướp lấy Crimea và bây giờ ông ấy lại đang nhắm vào miền đông”.

Những thành viên khác có phần thận trọng hơn. Nghị sĩ đảng dân chủ Brad Sherman cho rằng Mỹ đang đơn giản hoá những vấn đề quốc tế. Ông đã so sánh nỗ lực của các nước nhằm bình ổn tình hình Ukraine và lấy ví dụ về chính nước Mỹ trong cuộc nội chiến lịch sử thế kỉ 19.

“Tình hình Ukraine hiện nay quả thật vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết như cách mà chúng ta đối phó với vấn đề vũ khí hoá học ở Syria hay thực hiện hiệp ước giảm thiểu vũ khí chiến lược (START)", phó bộ trưởng chính sách hạt nhân và chiến lược Anita E. Friedt cho biết.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây trở nên xấu đi sau khi tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phế truất vào tháng 2 bởi lực lượng người biểu tình ở Kiev, điều Nga cho rằng là bất hợp pháp.

Tình hình càng trở nên xấu đi sau khi Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga. Đây là khoảng thời gian xấu nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.