Cộng hoà Séc giành chức vô địch Fed Cup

ANTĐ - Sau 23 năm, đội tuyển Cộng hòa Séc giành chức vô địch Fed Cup sau khi vượt qua Nga với tỷ số sát nút 3-2.

                                Niềm vui của các cô gái CH Séc sau khi giành chức vô địch

Để tiến đến trận chung kết giải năm nay, 2 đội đã vượt qua rào cản ở bán kết bằng hình ảnh hoàn toàn tương phản. Trong khi Nga thắng áp đảo Italia bằng tỷ số 5-0 ở Moscow thì tại Charleroi, các cô gái CH Séc chỉ giành được chiến thắng 3-2 trước Bỉ sau trận thứ 5, trận đôi mang tính quyết định. Đều phải thi đấu trên sân đối phương ở giải năm nay nhưng cùng toàn thắng, CH Séc đang khát khao lập nên một kỳ tích mới.

Trận chung kết năm nay diễn ra tại sân Olympic ở Thủ đô Moscow. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng các cô gái Nga đã bị CH Séc dẫn trước với tỷ số 2-1 do công của tay vợt số 2 thế giới Petra Kvitova sau 2 trận đánh đơn (trong đó có trận thắng quan trọng trước Kuznetsova với tỷ số 4-6, 6-2, 6-3).

Sau khi CH Séc lên dẫn trước 2-1, mọi hy vọng dồn vào tay vợt Lucie Safarova để đưa đội đăng quang ngay trên đất Nga. Trong trận đấu này, Safarova đã không thể tận dụng cơ hội để đưa đội khách đến thắng lợi sớm khi tay vợt xếp hạng thứ 15 thế giới Pavlyuchenkova tỏ ra quá mạnh so với cô. Safarova để thua với tỷ số 2-6, 4-6 với 3 lần để mất break và không giành được break nào của đối phương.

Do tỷ số hòa 2-2 nên hai đội phải bước vào trận đánh đôi quyết định giữa cặp Lucie Hradecka-Kveta Peschke trước cặp Maria Kirilenko-Elena Vesnina. Thế trận giằng co đầu set 1 trước khi cặp đôi của Nga giành break ở game thứ 5 và vươn lên dẫn trước 4-2. Nhưng đội CH Séc nhanh chóng lội ngược dòng và giành chiến thắng 4 game liên tiếp để thắng set đầu với tỷ số 6-4. Qua set thứ hai, cặp đôi của CH Séc lại có break ở game thứ 4 để dẫn trước 3-1 và thẳng tiến đến chiến thắng dễ dàng 6-2, mang về chức vô địch Fed Cup quý giá cho CH Séc sau 23 năm.