Cộng hòa nhân dân Donetsk từ chối tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine

ANTĐ - Chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tái khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ không diễn ra trên lãnh thổ nước cộng hòa tự xưng này.

Chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 25-5 sẽ không được tổ chức trên lãnh thổ nước này vì bây giờ Ukraine là một “quốc gia láng giềng”, lãnh đạo nước Cộng hòa cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cũng cho biết khu vực Donetsk đã thành lập một Hội đồng An ninh cho riêng mình, cơ quan này có nhiệm vụ "trục xuất những kẻ chiếm đóng khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân”.

Trước đó, đồng Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa nhân dân Donetsk, ông Dennis Pushilin cũng tuyên bố chính quyền nước Cộng hòa này không dự kiến tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina diễn ra ngày 25-5 tới.

Cộng hòa nhân dân Donetsk từ chối tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine 

Hồi tháng 2 vừa qua, Ukraine đã từng chứng kiến hành động “cướp chính quyền bằng bạo lực” do những phần tử cực đoan thực hiện tại quảng trường Độc Lập ở Kiev, lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych và thành lập nên chính phủ hiện tại.

Moscow vốn nghi ngờ về tính hợp pháp của chính quyền Kiev hiện tại và cho rằng tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới phụ thuộc vào một số điều kiện bao gồm tính minh bạch và quyền lợi của các khu vực.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LNR) tuyên bố chủ quyền và độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 11-5, với tỉ lệ người dân tại hai nơi này đồng ý là hơn 90%.