Cộng đồng Tin Lành Hà Nội đăng ký hiến máu và hiến tặng mô, tạng giúp người mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (17-10), Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng một số Hội Thánh trên địa bàn TP Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức Chương trình tình nguyện hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng với chủ đề “Sự sống tiếp nối”…
Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu, mô, tạng

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu, mô, tạng

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của hơn 50 tín hữu đăng ký hiến tặng mô, tạng và nhiều người tham gia hiến máu. Sự kiện cũng có sự động viên, tham dự của đại diện Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Vụ Tin Lành (Ban Tôn giáo Chính phủ) và các cơ quan hữu quan.

Ngoài đăng ký hiến máu, chương trình thu hút được hơn 50 tín hữu đăng ký hiến tặng mô, tạng

Ngoài đăng ký hiến máu, chương trình thu hút được hơn 50 tín hữu đăng ký hiến tặng mô, tạng

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết, cộng đồng Tin Lành thường tập trung và thúc đẩy nếp sống đạo để mỗi tín hữu thấm nhuần được các giá trị cốt lõi của một Cơ Đốc Nhân và cam kết thực hiện tôn chỉ Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc.

Chương trình “Sự sống tiếp nối” là một trong những hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu với thành phố và người dân

Chương trình “Sự sống tiếp nối” là một trong những hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu với thành phố và người dân

“Chúng tôi mong ước được tham gia nhiều hơn và chủ động hơn vào sự phát triển bền vững của Hà Nội, cũng như góp phần giải quyết các thách thức đặt ra cho thành phố, ví dụ như vấn đề môi trường hay bảo vệ sức khoẻ cho người dân. Chương trình “Sự sống tiếp nối” là một trong những hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu với thành phố và người dân nơi đây”, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc nói.

Nhiều bạn trẻ háo hức tham gia chương trình

Nhiều bạn trẻ háo hức tham gia chương trình

Mục sư Nguyễn Thế Trung, Hội Thánh E-xê-chiên, chuyên phục vụ chương trình cai nghiện ma túy cho các tín hữu Tin Lành chia sẻ: “Chúa Jêsus đã hy sinh để "Huyết báu" của Ngài trên thập tự giá nhằm cứu chuộc nhân loại. Chúa dạy chúng tôi rằng, "Ban ra thì có Phước hơn là nhận lãnh..., cho nên chúng tôi cũng muốn noi theo dấu chân Chúa Jêsus để hiến tặng những giọt máu và một phần thân thể của mình cho người khác, với hy vọng có thể cứu sống được ai đó”.

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Bà Thiều Thị Thương, Vụ trưởng Vụ Tin Lành (Ban Tôn giáo Chính phủ) đăng ký tham gia hiến máu

Bà Thiều Thị Thương, Vụ trưởng Vụ Tin Lành (Ban Tôn giáo Chính phủ) đăng ký tham gia hiến máu

Không chỉ có những tín hữu Tin Lành mà còn có rất nhiều người bên ngoài tham gia chương trình

Không chỉ có những tín hữu Tin Lành mà còn có rất nhiều người bên ngoài tham gia chương trình

Khách du lịch nước ngoài cũng tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo

Khách du lịch nước ngoài cũng tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo