Công đoàn Singapore muốn hạn chế lao động nước ngoài

(ANTĐ) - Liên minh công đoàn Singapore vừa tuyên bố nước này cần hạn chế nhập khẩu lao động nước ngoài, đồng thời nâng cao trình độ và năng suất lao động của nhân công trong nước để đảm bảo phát triển bền vững trong những năm sắp tới.

Công đoàn Singapore muốn hạn chế lao động nước ngoài

(ANTĐ) - Liên minh công đoàn Singapore vừa tuyên bố nước này cần hạn chế nhập khẩu lao động nước ngoài, đồng thời nâng cao trình độ và năng suất lao động của nhân công trong nước để đảm bảo phát triển bền vững trong những năm sắp tới.

Lao động nước ngoài ở Singapore
Lao động nước ngoài ở Singapore

“Chúng tôi không phản đối lao động nước ngoài”, ông Lin Swee Say, Thư ký trưởng Liên minh công đoàn Singapore cho biết, “Nhưng nhiều quá thì không tốt, việc nâng cao năng suất sẽ dễ bị bỏ qua”. Vốn là một trong những nước có thu nhập cao trên thế giới nhưng tỷ lệ sinh thấp, Singapore là nơi thu hút khá đông lao động nước ngoài. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng thời gian qua ảnh hưởng đến số lượng việc làm khiến nước này muốn hạn chế bớt lao động nước ngoài.

“Sử dụng lao động nước ngoài giá rẻ nhưng có kỹ năng thấp để cạnh tranh về giá thành không phải cách làm lâu dài đối với một nền kinh tế phát triển bền vững”, ông Lin nói thêm. Chính vì vậy, theo Liên minh công đoàn, chính phủ cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong nước, đầu tư thêm cho nghiên cứu khoa học để nâng cao sức cạnh tranh của lao động nội địa, từ đó hạn chế dòng người lao động nước ngoài nhập cư.

B.Trâm

(Theo Chinanews)