Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn CATP Hà Nội lần thứ II:

Công đoàn Phòng Hậu cần không ngừng củng cố, kiện toàn

ANTĐ - Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, quán xuyến từ khí tài chiến đấu, vật chất, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn đến đời sống cho toàn lực lượng CATP, Phòng Hậu cần còn hoàn thành tốt việc không ngừng củng cố hoạt động của tổ chức Công đoàn, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho CBCS, đoàn viên. 

Đại diện Phòng Hậu cần giao phương tiện phục vụ công tác cho các đơn vị trong CATP

Là một đơn vị có số lượng đoàn viên công đoàn đông, chiếm 189/200 CBCS của đơn vị, chỉ huy Phòng Hậu cần luôn băn khoăn về việc làm sao kiện toàn được tổ chức của công đoàn cơ sở. Chính vì thế trong nhiệm kỳ 2010-2012, BCH công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần đã đề xuất bổ sung thêm 1 đồng chí phó chủ tịch, 3 đồng chí vào Ban chấp hành. Một Ban chấp hành vững mạnh đã tạo tiền đề cho cả công đoàn cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

Suốt những năm qua, công đoàn Phòng Hậu cần đã duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Nhiều chương trình công tác gắn liền với lợi ích thiết thân của đoàn viên được triển khai, đã tạo nên sức hút mạnh mẽ và sâu rộng. Bên cạnh việc đề xuất cải thiện điều kiện làm việc như chế độ độc hại, bảo hộ lao động, môi trường…, công đoàn đơn vị còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần làm cho đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Với những thành tích đạt được, công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần 2 năm liền được tặng cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, 145 lượt đoàn viên được các cấp khen thưởng; được tặng 16 bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố… Trên nền tảng vững chắc đó, trong nhiệm kỳ mới 2012-2015, Ban chấp hành công đoàn Phòng Hậu cần tin tưởng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới, đem lại những hiệu quả thiết thực hơn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.