Công dân sẽ được dự họp Quốc hội

ANTĐ - Ngày 30-5, Quốc hội đã nghe Tờ trình dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Dự luật tập trung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức công việc, mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức của Quốc hội. 

Đáng chú ý, về đề nghị quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong luật này điều kiện Quốc hội có thể trưng cầu ý dân, Ban soạn thảo đã tiếp thu một phần ý kiến và sẽ quy định rõ ràng trong Luật Trưng cầu ý dân được xem xét, ban hành trong thời gian tới. Một điểm mới của dự luật là công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội. Việc thực hiện quy định sẽ tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về cơ sở vật chất nơi diễn ra phiên họp. Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tổ vào sáng 3-6.