Công chúa Na Uy 17 tuổi điều khiển tiêm kích F-16

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công chúa Na Uy 17 tuổi điều khiển tiêm kích F-16 trong chuyến thăm 1 căn cứ không quân nước này.
Công chúa Na Uy 17 tuổi điều khiển tiêm kích F-16 khi tới thăm căn cứ không quân hoàng gia Bodo cuối tuần qua

Công chúa Na Uy 17 tuổi điều khiển tiêm kích F-16 khi tới thăm căn cứ không quân hoàng gia Bodo cuối tuần qua

Theo tờ Dailymail, Công chúa Ingrid Alexandra, 17 tuổi, con gái của Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit, đã lên chiếc tiêm kích F-16 khi tới thăm căn cứ không quân hoàng gia Bodo cuối tuần qua.

Ngồi ở ghế sau trong buồng lái tiêm kích F-16, Công chúa Alexandra quan sát 1 phi công điều khiển nó cất cánh từ căn cứ. Cô sau đó được trao quyền điều khiển tiêm kích trong một thời gian ngắn khi chiến đấu cơ này bay qua không phận phía Bắc Na Uy.

Trước đó, vào năm 1991, cha của cô cũng từng cùng điều khiển chiếc F-16 với 1 phi công khác.

Giới chức không quân Na Uy cho hay, trước khi lên tiêm kích, Công chúa Alexandra đã phải trải qua 1 cuộc kiểm tra y tế.

Tiêm kích F-16 đang dần bị loại khỏi biên chế không quân của Na Uy và sẽ được thay thế bởi tiêm kích tàng hình F-35. Vì vậy, đây có thể là lần cuối 1 thành viên gia đình hoàng gia Na Uy điều khiển F-16.

Công chúa Na Uy 17 tuổi điều khiển tiêm kích F-16 trong khuôn khổ chuyến thăm một số căn cứ lục quân và không quân để tìm hiểu thêm về lực lượng vũ trang nước này. Cô đang là người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng Na Uy, chỉ sau cha cô.