Công bố quyết định thành lập cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

ANTĐ -Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ - CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm và 23 phường thuộc TP Hà Nội, hôm nay, 28/3, Thành Ủy - HĐND - UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội công bố quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo của quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.

Tới dự lễ công bố, có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo TP; đồng chí Đào Văn Bình Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, TP Hà Nội. Tới tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP; các sở, ban ngành TP… Đến dự còn có các đồng chí trong BCH 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm: ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm; ông Lê Văn Thư giữ chức Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm; Chỉ định ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức Chủ tịch UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm; ông Đỗ Mạnh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Ra mắt bộ máy hành chính của quận Bắc Từ Liêm

Công bố quyết định thành lập cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm ảnh 2

Ra mắt bộ máy hành chính của quận Nam Từ Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ: Trước mắt, các cấp, các ngành của hai quận cần tạo sự đồng thuận cao trong phát triển, triển khai nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt bàn giao tài sản, tài chính, đất đai, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, không lợi dụng điều chỉnh địa giới hành chính tăng thu các loại thuế, phí. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự địa bàn 2 quận. Sớm tổ chức bổ sung, kiện toàn bộ máy hành chính Hội đồng nhân dân cấp quận, phường, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn hai quận, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Thành phố đã giao. 

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm cần phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng hai quận ngày càng văn minh, hiện đại, cùng với các quận, huyện khác trong toàn thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Thành phố Hà Nội .

Từ ngày 1/4/2014, bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể của quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm và 23 phường sẽ chính thức đi vào hoạt động. Các phường trực thuộc hai quận sẽ tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập vào ngày 31/3/2014.

23 phường của hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm: 

 Bắc Từ Liêm gồm 13 phường: Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai, Tây Tựu, Đông Ngạc, Đức Thắng, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn và Phú Diễn.

Nam Từ Liêm gồm 10 phường: Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh và Xuân Phương.

Tin cùng chuyên mục