Công bố “kho vàng” văn hóa dân gian

ANTĐ - Hôm qua, 13-6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã có buổi báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” giai đoạn I (2008-2012) và lập kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2013-2017). 

Trong giai đoạn vừa qua, dự án đã tập trung nghiên cứu, sáng tác văn học (ca dao, hò vè, truyện, sử thi), nghệ thuật biểu diễn dân gian (ca, múa, nhạc, sân khấu), nghệ thuật kiến trúc, tri thức dân gian của các dân tộc Việt Nam. Từ đó, 1000 đầu sách quý của 446 tác giả về văn hóa dân gian các dân tộc đã được công bố rộng rãi góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong giai đoạn 2, từ năm 2013 đến 2017 sẽ tiếp tục công bố 1.500 công trình nghiên cứu văn hóa dân gian khác.