Công bố hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Hôm qua, 10-4, Ban tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức họp báo công bố chuỗi các hoạt động kỷ niệm.

Cánh đồng Mường Thanh 60 năm sau chiến thắng chấn động địa cầu  

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bắt đầu từ 6h sáng 7-5, lễ dâng hương có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ. Chương trình mít tinh, diễu binh diễu hành sẽ diễn ra ngay sau đó, vào lúc 7h tại Sân vận động tỉnh. 1.500 người thuộc các lực lượng vũ trang như quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ cùng đại diện các thành phần cựu chiến binh, nông dân, công nhân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, khối nhân dân các dân tộc Tây Bắc… sẽ tham gia diễu hành qua các tuyến phố chính của TP Điện Biên.

Trước đó, vào 20h ngày 6-5, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất diệt” với độ dài 90 phút, màn sử thi hoành tráng sẽ tái hiện lịch sử phát triển hình thành của mảnh đất này, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cùng câu chuyện xây dựng quê hương ấm no giàu đẹp. Bà Nguyễn Phương Nga- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp này Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ mời các đoàn khách quốc tế đến tham dự Lễ kỷ niệm, cùng đại diện các nước tại Hà Nội, các học giả nghiên cứu về Điện Biên Phủ cũng như các nhân chứng lịch sử, cựu binh Pháp, Mỹ…

Hiện, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia đã gần như hoàn tất. Hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú đủ điều kiện để có thể phục vụ cùng lúc khoảng 4.000 du khách đến với Điện Biên. 

Trong các hoạt động đáng chú ý, hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ còn có: Lễ ghi danh các tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật, kỷ vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ tiếp nhận sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) vào ngày 18-4. Lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 vào ngày 25 và 26-4-2014.