Công bố Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016

ANTD.VN - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2016 đã được Ban chấp hành khóa IX và Hội đồng chung khảo quyết định trao tặng cho 7 tác phẩm xuất sắc.

Đó là truyện ngắn Làn gió chảy qua của nhà văn Lê Minh Khuê, tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến, tập thơ Vũ khúc Tày của Y Phương, tập chân dung văn học Giọt nước trong lá sen của Khuất Bình Nguyên, tập phê bình Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại của Trần Huyền Sâm, tiểu thuyết Lâu đài sói của Hilary Mantel, do Nguyễn Chí Hoan dịch.

Trong đó, tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai được đánh giá là bức tranh bi tráng về cuộc chiến đấu oanh liệu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Còn tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến gồm 50 bài thơ, trong đó có nhiều bài thơ viết về đề tài biển đảo và đề tài chiến tranh giữ nước với giọng thơ tráng ca - sử thi.

Đồng thời, Hội Nhà văn Việt Nam cũng kết nạp thêm 30 hội viên mới ở nhiều lĩnh vực: Thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch thuật...