Công bố bản gốc Hiệp định Paris

ANTĐ - Hôm qua 23-1, Ban Tổ chức cấp Nhà nước đã khai mạc triển lãm ảnh và tư liệu hiện vật “Kỷ niệm 40 năm ngày Ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam” tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. 

Bản gốc Hiệp định Paris được trưng bày tại triển lãm

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng nhiều nhân chứng lịch sử. Cuộc triển lãm là một trong chuỗi các sự kiện đầy ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam.

Những hiện vật quý, tư liệu lịch sử được trưng bày, triển lãm tái hiện sinh động toàn cảnh cuộc đàm phán và ký kết Hiệp định Paris. Đó là cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ, mưu trí, khôn khéo và đầy bản lĩnh của những nhà ngoại giao cách mạng Việt Nam trên bàn đàm phán, sự kết hợp tài tình giữa 3 mặt trận quân sự - chính trị - ngoại giao, sự ủng hộ của những người tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và công lý đối với nhân dân Việt Nam trong lúc khó khăn cũng như những giây phút xúc động hân hoan trong niềm vui chiến thắng. 

Đặc biệt, ấn tượng những hiện vật lần đầu tiên ra mắt như bản gốc Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, con dấu và biển tên của đoàn Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam, chiếc xoong nhôm dùng để quấy xi niêm phong bản Hiệp định…

Có những hiện vật rất đặc biệt như Cuốn sổ tập hợp 10 nghìn chữ ký của nhân dân Cuba phản đối chiến tranh và ủng  hộ nhân dân Việt Nam. Được tận mắt xem các tư liệu gốc và các bức ảnh chụp, nhà nhiếp ảnh Quang Phùng rất xúc động. Ông chia sẻ: “Là một nhà nhiếp ảnh, tôi đã đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng của Việt Nam tại Hội nghị Paris. Những bức ảnh tôi chụp về cuộc ném bom rải thảm B52 của Mỹ vào các khu vực dân sinh như Khâm Thiên, Bạch Mai đã được các tờ báo lớn của quốc tế đăng tải. Và các tờ báo ấy được đặt trên bàn đàm phán như minh chứng cho tội ác của quân đội Mỹ tại miền Bắc Việt Nam và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế chống chiến tranh tại Việt Nam. Khi xem các bức ảnh tại cuộc triển lãm, tôi thấy mình như sống lại thời khắc lịch sử đã qua và mãi mãi không thể nào quên về mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam với việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại đất nước ta”.  

Trong bài phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã một lần nữa khẳng định lại ý nghĩa to lớn và những bài học lịch sử mãi mãi còn nguyên giá trị của đàm phán và ký kết Hiệp định Paris. “Hiệp định Paris là văn bản pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ nhất công nhận các quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam, theo đó, Hoa Kỳ buộc phải cam kết “tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam”. 

40 năm đã trôi qua, nhiều thế hệ người Việt Nam đã sinh ra và lớn lên trong hòa bình sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, vì thế, cuộc triển lãm được trưng bày nhằm nhắc nhở các thế hệ ngày nay hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, noi gương, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và trí tuệ Việt Nam. Đó cũng là ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiệp định Paris trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.