Công bằng nhìn nhận

ANTĐ - Ông Nguyễn Anh Quân (ở khu đô thị mới Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) sau nhiều lần thanh toán viện phí đã nhận thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Ông có tham gia bảo hiểm y tế không?

- Trước đây tôi không tham gia, nhưng sau vài lần đưa người nhà đi khám và chứng kiến những trường hợp éo le do không đủ tiền chi trả tiền viện phí, tôi mới nhận thấy lợi ích của việc đóng bảo hiểm và tham gia tự nguyện.

- Nhiều người e ngại sự rườm rà của thủ tục thanh toán BHYT, nên không tham gia đóng bảo hiểm, anh nghĩ sao?

- Công nhận là những trường hợp bệnh nhẹ, điều trị không quá tốn kém thì khám dịch vụ cho nhanh. Nhưng tôi chứng kiến một số trường hợp điều trị bệnh hiểm nghèo như: xạ trị, truyền hóa chất, tốn kém hàng trăm triệu đồng, lúc đó người bệnh mới thấy giá trị của BHYT.

- Nhưng hiện nay không phải ai cũng nhận thức được như vậy.

- Đó là do khâu tuyên truyền chưa hiệu quả, người dân chưa nắm được giá trị, cũng như ý nghĩa xã hội của BHYT.

- Liệu nhân viên y tế có sự phân biệt giữa khám dịch vụ và khám bảo hiểm không? Việc đó có làm cho người dân không mặn mà với BHYT?

- Một sổ khám kẹp thêm phong bì được đối xử tốt hơn với sổ khám kẹp BHYT, thay đổi được điều này thì sẽ trả lại sự công bằng cho BHYT, người dân khắc tham gia nhiều.