Công an Việt Nam giúp Cảnh sát Mỹ bắt đối tượng truy nã quốc tế

ANTĐ - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an vừa bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế, quốc tịch Mỹ - can tội mua bán trái phép chất ma túy, theo đề nghị của Cảnh sát Mỹ. 

Đối tượng truy nã quốc tế Art Waylon Gill tại trụ sở cơ quan công an 

Chiều 12-3, tại trụ sở Bộ Công an (cơ quan phía Nam), đại diện cơ quan Cảnh sát Việt Nam đã có buổi làm việc, trao đổi với đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, thông tin về việc lực lượng Công an Việt Nam vừa bắt giữ đối tượng truy nã quốc tịch Mỹ, khi hắn lẩn trốn tại một trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Trước đó, đầu năm 2013, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được điện của Cảnh sát Mỹ, đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp bắt đối tượng truy nã quốc tế. Ngay sau đó, Văn phòng Interpol đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Văn phòng Interpol đã phối hợp, trao đổi thông tin truy bắt đối tượng truy nã quốc tế. Thông tin cảnh sát Mỹ cung cấp cho thấy: đối tượng tên là Art Waylon Gill (SN 1979), quốc tịch Mỹ - bị Tòa án quận Tây Missouri (Mỹ),  truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cảnh sát Mỹ cho biết, trước đó, Cảnh sát Liên bang Mỹ tại TP Kansas đã mở cuộc điều tra với Art Waylon Gill. Ngày 23-5-2012, anh này bị buộc tội chiếm đoạt cocain để buôn bán. Có nguồn tin cho thấy, đối tượng hiện đang ẩn náu tại Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận các tài liệu, thông tin từ đồng nghiệp nước bạn cung cấp, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã chỉ đạo Phòng 5, phối hợp với Phòng 4 (Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - cơ quan thường trú phía Nam), Cục Bảo vệ chính trị 2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Tổng cục Cảnh sát PCTP, Tổng cục An ninh I, tiến hành xác minh các thông tin về đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm ra địa chỉ nơi Art Waylon Gill tạm trú - một tòa nhà có nhiều người nước ngoài thuê ở đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh. Tiếp cận căn hộ này, chủ nhà cho biết, nhiều ngày qua Art Waylon Gill không về nơi trọ. Thu thập các nguồn tin, trinh sát nắm được, để có tiền sinh sống, trốn truy nã tại Việt Nam, đối tượng Art Waylon Gill đang đi dạy thêm Tiếng Anh tại một số trường, trung tâm ngoại ngữ ở TP Hồ Chí Minh. Khoanh vùng những cơ sở này, trinh sát sớm tìm ra nơi làm việc của Art Waylon Gill tại  một trường THCS trên địa bàn quận Bình Thạnh. 

Sáng 12-3, với sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường, vào giờ giải lao, khi Art Waylon Gill rời lớp, cảnh sát đã bí mật bắt giữ. Đối tượng xác nhận mình đúng là người có nhân thân như trong lệnh truy nã của Tòa án quận Tây Missouri (Mỹ). Sau đó, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về trụ sở cơ quan công an, mời người phiên dịch và tiến hành thủ tục bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an (TP Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Mỹ cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam. Hiện, cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ trong thời gian tạm trú ở Việt Nam, đối tượng này có vi phạm pháp luật hay không. Việc bàn giao đối tượng truy nã quốc tế nêu trên đang được cơ quan chức năng Việt Nam trao đổi với cơ quan chức năng Mỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an cho biết: Đây là vụ việc đầu tiên trong năm 2013, Cảnh sát Mỹ, thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế, quốc tịch Mỹ lẩn trốn tại Việt Nam. Nhiều năm qua, lực lượng chức năng hai nước thường xuyên duy trì hợp tác, trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm.