Công an TP.Hà Nội: Tuyên truyền kỹ năng phòng chống quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức buổi “Tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” tại trường THCS Lê Ngọc Hân. Đây là việc làm ý nghĩa, nhằm giúp con trẻ nhận biết và trang bị những kỹ năng cần thiết về phòng chống quấy rối, xâm hại tình dục, đồng thời, giúp các con được vui chơi và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã xảy ra một số vụ việc dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em. Tuy đã được lực lượng Công an quận phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời, các vụ việc trên vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đã xuất hiện và có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng bất cứ lúc nào.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp Học viện Cảnh sát nhân nhân xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em với mục đích. Nâng cao nhận thức của học sinh cũng như cán bộ giáo viên về ý nghĩa của công tác phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức trong nhà trường, ban đại diện hội cha mẹ học sinh; phối hợp với các ban ngành của quận tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Công an quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh việc tuyên truyền kỹ năng chống xâm hại tình dục trẻ em

Công an quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh việc tuyên truyền kỹ năng chống xâm hại tình dục trẻ em

Đặc biệt, tất cả học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân sẽ được tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm xâm hại tình dục vô cùng bổ ích.

Cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân được tham gia tập huấn các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

Cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân được tham gia tập huấn các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

Tới dự chương trình có nhiều cán bộ đại diện các đơn vị như Thượng tá Nguyễn Thành Tín – Phó Trưởng công an quận, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Công an quận Hai Bà Trưng; Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn Huy Bình – Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân; Đại úy Nguyễn Quang Huy – Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp Công an quận.

Đại diện các đơn vị đến tham dự chương trình

Đại diện các đơn vị đến tham dự chương trình

Về phía trường nhà trường, có sự hiện diện của Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Khuê, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; các cán bộ giáo viên và đặc biệt là toàn thể học sinh các khối trường THCS Lê Ngọc Hân.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Thành Tín khẳng định, buổi tuyên truyền hôm nay sẽ góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho giáo viên, học sinh trường; thúc đẩy phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, là cơ sở để các trường học, cơ sở giáo dục khác học tập, làm theo.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín phát biểu tại chương trình

Thượng tá Nguyễn Thành Tín phát biểu tại chương trình

Để sự truyền đạt mang lại kết quả tốt nhất, các cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã mang đến một tiểu phẩm, mô phỏng lại tình huống xâm hại tình dục trẻ em. Việc này sẽ giúp các em học sinh nhận biết một cách dễ dàng những biểu hiện, hành vi xâm hại tình dục, từ đó ý thức được việc tự bảo vệ bản thân trước kẻ xấu.

Tình huống giả định việc xâm hại tình dục trẻ em

Tình huống giả định việc xâm hại tình dục trẻ em

Ngoài ra, việc kết hợp tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục bằng tranh ảnh cũng giúp các em học sinh hiểu và nhớ lâu hơn. Các tình huống xâm hại tình dục được khắc họa chân thực, đi kèm đó là những cảnh báo nguy hiểm cần phòng tránh.

Cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em bằng tranh ảnh

Cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em bằng tranh ảnh

Việc này giúp các em học sinh tiếp thu một cách chủ động và nhớ lâu hơn những tình huống xâm hại tình dục

Việc này giúp các em học sinh tiếp thu một cách chủ động và nhớ lâu hơn những tình huống xâm hại tình dục

Bên cạnh đó, các câu hỏi nhanh và những phần quà hấp dẫn cũng thu hút các em học sinh tham gia vào chương trình. Phương pháp này không chỉ tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp cho chương trình mà còn là động lực để các em học sinh hứng thú tiếp nhận những kiến thức mới.

Những câu hỏi nhanh được đưa ra nhằm củng cố và khắc sâu vào tâm trí học sinh những kiến thức về phòng tránh xâm hại tình dục

Những câu hỏi nhanh được đưa ra nhằm củng cố và khắc sâu vào tâm trí học sinh những kiến thức về phòng tránh xâm hại tình dục

Hầu hết các em học sinh đều hứng thú và muốn tham gia vào chương trình

Hầu hết các em học sinh đều hứng thú và muốn tham gia vào chương trình