Công an Thủ đô vinh danh “người tốt, việc tốt”

ANTĐ - Mỗi chiến công, gương người tốt - việc tốt của CBCS; mỗi cố gắng, sự tận tụy của Công an Hà Nội đều hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân -  Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tại Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc tốt” Công an Thủ đô năm 2013, tổ chức chiều qua (4-10).

Công an Thủ đô vinh danh “người tốt, việc tốt” ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà và các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội xem những hình ảnh về phong trào “Người tốt, việc tốt”
của Công an Thủ đô


Hết lòng, hết sức vì dân

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các phòng, ban chức năng của Thành ủy, UBND TP Hà Nội; Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí trong Ban giám đốc CATP Hà Nội, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã và trên 400 tập thể, cá nhân là gương “Người tốt, việc tốt” cấp CATP Hà Nội, 40 cá nhân được công nhận gương “Người tốt, việc tốt”  cấp thành phố năm 2013. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2013, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ: Ngay khi phong trào được triển khai, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Trong quá trình tổ chức triển khai, các đơn vị vừa chú trọng tuyên truyền vận động, vừa xây dựng, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, kết hợp sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó phong trào được lan tỏa, được CBCS tích cực hưởng ứng với những việc làm thiết thực, được nhân dân khen ngợi, gửi thư cảm ơn, tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân. “Trên 400 tập thể, cá nhân là gương “Người tốt, việc tốt” cấp CATP và 40 cá nhân được công nhận “Người tốt, việc tốt” cấp TP Hà Nội năm 2013 chính là những gương sáng tiêu biểu, đại diện cho hàng chục nghìn cá nhân trong các lĩnh vực công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô” - đồng chí Giám đốc CATP nói.

Những gương “Người tốt, việc tốt” của các tập thể, cá nhân đồng đều trên nhiều lĩnh vực, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm của CBCS. Trong công tác đảm bảo ANQG, CBCS thuộc lực lượng An ninh Nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, mưu trí, sáng tạo với mục tiêu không để bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn trong mọi tình huống. Những cán bộ tiêu biểu trong các lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường luôn xác định, lấy kết quả điều tra khám phá các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp là  việc làm thiết thực, tích cực hưởng ứng đợt thi đua. Đối với CBCS làm việc tại các bộ phận tham mưu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đã kịp thời phục vụ yêu cầu trong công tác chiến đấu, với tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lực lượng, đơn vị đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của CBCS trong từng bộ phận công tác, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc mà CBCS Công an Thủ đô đã đạt được trong phong trào thi đua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ giữ gìn ANTT năm 2013, và phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2014, với 4 nội dung chính: Duy trì tổ chức thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2014 gắn với các phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc”, các cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”...; thông qua phong trào bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng các phong trào thi đua vào việc giải quyết các việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng thưởng cho những gương điển hình “Người tốt , việc tốt”
Công an Thủ đô 2013

Phát huy vai trò nòng cốt

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởn Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, cống hiến của hàng trăm gương “Người tốt, việc tốt” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô đã được vinh danh, tuyên dương. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Những năm qua, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, không ngại thử thách, hy sinh, lực lượng Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân. Đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mưu trí, sáng tạo trong công tác, tận tụy, hết lòng giúp đỡ nhân dân, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND. “Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa đua nở của lực lượng công an Thủ đô năm 2013. Các đồng chí hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vất vả trong công tác chiến đấu và XDLL, cùng nhau chung sức, đồng lòng tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ vinh quang của người chiến sỹ Công an Thủ đô” - Đại tướng Trần Đại Quang giao nhiệm vụ.

Gợi mở những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn CBCS Công an Thủ đô noi gương các anh hùng, liệt sỹ CAND, xây dựng hình ảnh “Người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANTT; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. CBCS Công an Thủ đô phải không ngừng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. 

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu: Công an Hà Nội cần tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức; tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, cướp giật, trộm cắp, tuyệt đối không để tội phạm gia tăng, lộng hành; tập trung điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và các vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ở nông thôn; bên cạnh đó đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu; thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an.

Đại tướng Trần Đại Quang căn dặn: Mỗi CBCS Công an Thủ đô trên từng cương vị công tác của mình cần có nhiều việc làm thiết thực phục vụ nhân dân hơn nữa. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và nghiêm túc triển khai trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện, sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; sự đùm bọc, giúp đỡ, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân đối với Công an Hà Nội, để toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Qua một năm thực hiện phong trào, CATP Hà Nội đã xuất hiện gần 8.700 gương “Người tốt, việc tốt”, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, nhận được nhiều thư khen của các cơ quan, người nước ngoài và nhân dân. Trong đó có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 198 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 198 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 819 Bằng khen của Bộ Công an, 235 Bằng khen của UBND TP Hà Nội... CATP Hà Nội công nhận gương “Tập thể tốt” cho 162 đơn vị và gương “Người tốt, việc tốt” cho 262 cá nhân.