Công an tác an ninh, an toàn bảo vệ Đại hội XIII của Đảng đặt ở cấp độ cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 20-1, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai và ra quân thực hiện Phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo phương án hiệp đồng của CAQ và Ban chỉ huy quân sự quận, 1.000 cán bộ chiến sỹ của cả 2 lực lượng sẽ tham gia bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt này.

Yêu cầu đặt ra trong phương án là thống nhất hành động của các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị khi thực hiện cùng một nhiệm vụ, cùng một tình huống. Hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể từng nhiệm vụ, từng tình huống của các đơn vị, lực lượng có liên quan; Kịp thời bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án bảo vệ của các đơn vị; Có kế hoạch phân công cụ thể, tỷ mỷ, tránh để sót nhiệm vụ, quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã hiệp đồng.

Chủ động triển khai các phương án bảo vệ, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Bảo đảm cơ chế chỉ huy, thông tin báo cáo thống nhất, hệ thống liên lạc thông suốt và hậu cần bảo đảm, các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao công tác chuẩn bị bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của CAQ Nam Từ Liêm

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao công tác chuẩn bị bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của CAQ Nam Từ Liêm

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của CAQ Nam Từ Liêm trong thời gian qua, rất trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, tập trung triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, ông Nguyễn Huy Cường cũng đề nghị các lực lượng tham gia phương án quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho đại biểu dự Đại hội; kịp thời đấu tranh, không để hoạt động gây phức tạp về ANTT; thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng, có cơ chế thông tin chỉ huy báo cáo, chỉ đạo thống nhất, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm giao nhiệm vụ cho các CBCS quận tham gia phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm giao nhiệm vụ cho các CBCS quận tham gia phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thay mặt lực lượng công an và quân đội tham gia phương án bảo vệ, Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm nêu rõ, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội, do đó yêu cầu các đơn vị, công an các phường đặt công tác bảo vệ an ninh an toàn Đại hội ở cấp độ cao nhất, nghiêm túc tiếp thu và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm.

Rà soát kỹ lưỡng một lần nữa về công tác chuẩn bị bao gồm cả lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ không để xảy ra bất kỳ thiếu sót gì làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ Đại hội; đặc biệt lưu ý vấn đề nhận thức của mỗi CBCS tham gia nhiệm vụ.

Cùng với lực lượng của Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Nam Từ Liêm đã sẵn sàng tham gia bảo vệ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trên địa bàn

Cùng với lực lượng của Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Nam Từ Liêm đã sẵn sàng tham gia bảo vệ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trên địa bàn

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Thành Long yêu cầu vận hành thông suốt các tổ công tác thực hiện công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng theo phân công; tổ chức trực ban, trực chiến ở mức cao nhất, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống về ANTT.

“CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xác định đây là nhiệm vụ vô cùng vinh dự, tự hào mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội giao cho chúng ta; giữ đúng lễ tiết tác phong tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô” – Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.