Công an quận Thanh Xuân: Xử lý 4 xe bồn bê tông đi vào 'phố cấm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-2, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Kim Giang đã lập biên bản xử lý 4 xe bồn bê tông Việt Tiệp đi vào đường cấm.
Các phương tiện đi sai giờ quy định bị kiểm tra xử lý

Các phương tiện đi sai giờ quy định bị kiểm tra xử lý

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại phố Hoàng Đạo Thành, thuộc địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Thanh Xuân phát hiện một số phương tiện xe bồn đi không đúng giờ quy định. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi, lập biên bản với các tài xế.

Công an quận Thanh Xuân xử lý xe đi vào "phố cấm"

Công an quận Thanh Xuân xử lý xe đi vào "phố cấm"

Ghi nhận trong buổi sáng 19-2, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Kim Giang đã xử lý 4 xe bồn bê tông đi vào đường cấm, phố cấm.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Phong, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân: “Ngay từ những ngày đầu năm mới, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông của Công an quận, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã phối hợp với các phường triển khai các tổ công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, đặc biệt xử lý nghiêm với các lỗi đi vào đường cấm, phố cấm, đi không đúng giờ quy định, xe quá khổ, quá tải, ô tô con vi phạm dừng đỗ trên địa bàn, nồng độ cồn, xe khách đi “rùa bò”, đón trả khách không đúng nơi quy định...”.

Kế hoạch này sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ từ nay đến cuối năm 2021, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, không để ùn tắc giúp người dân lưu thông qua địa bàn quận Thanh Xuân thông suốt.