Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội: Đảm bảo hiệu quả bền vững thực hiện 'nhiệm vụ kép' ngay những ngày đầu năm mới Tân Sửu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, tình hình an ninh trật tự địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội được giữ vững ổn định, không xảy ra phạm pháp hình sự.
Lực lượng Công an quận Thanh Xuân tuần tra khép kín địa bàn

Lực lượng Công an quận Thanh Xuân tuần tra khép kín địa bàn

Theo Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân: “Trước và trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Ban chỉ huy Công an quận đã quán triệt nghiêm túc đến từng đơn vị, từng CBCS về việc thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, công tác ứng trực, duy trì và tăng cường tuần tra đêm, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra phạm pháp hình sự, bảo đảm cho người dân vui Xuân, đón Tết trong an toàn, lành mạnh”.

Các chốt đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn

Các chốt đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn

Ngay trong đêm 11-2 (tức 30 Tết) Công an quận đã huy động 100% CBCS tham gia tuần tra, cắm chốt đến 5h sáng ngày 12-2-2021 (mùng 1 Tết) tại những điểm công cộng để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Cùng với đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra khép kín địa bàn không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép.

Với sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nên tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết trên địa bàn quận Thanh Xuân cơ bản ổn định, đảm bảo, không xảy ra phạm pháp hình sự; không có hiện tượng đốt pháo nổ.

Công tác ứng trực được CAQ Thanh Xuân duy trì nghiêm túc trong dịp Tết Nguyên đán

Công tác ứng trực được CAQ Thanh Xuân duy trì nghiêm túc trong dịp Tết Nguyên đán

Tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông. Công an quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lập biên bản 709 trường hợp, tạm giữ 276 giấy tờ xe, 19 xe máy, 1 ô tô; ra quyết định xử phạt hành chính 1.110 trường hợp với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an quận Thanh Xuân xác định mục tiêu kép là đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19. Tiếp tục thực hiện các công văn, kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập 4 tổ liên ngành tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền về công tác xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid19. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến trường hợp người nước ngoài tử vong có nhiễm Covid-19 tại quận Tây Hồ...

Tăng cường nhắc nhở người dân đóng cửa các quán trà đá, cà phê để phòng dịch

Tăng cường nhắc nhở người dân đóng cửa các quán trà đá, cà phê để phòng dịch

Trong những ngày tới, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết, CAQ sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, không để hình thành điểm nóng an ninh trật tự; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid19 theo công văn, kế hoạch của UBND TP, CATP, Quận ủy-HĐND-UBND quận và Công an quận, tuyên truyền nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội: bắt đầu từ 0h ngày 16-2-2021, tạm dừng hoạt động các quán ăn đường phố, quán trà đá, cà phê; dừng mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo.