Công an quận Tây Hồ nỗ lực phòng chống Covid-19 và đảm bảo ANTT địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, song với tinh thần, trách nhiệm của chiến sỹ Công an nhân dân trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch, CAQ Tây Hồ đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống Covid-19 vừa đảm bảo ANTT địa bàn.
Người dân chia sẻ vất vả với lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại địa bàn quận Tây Hồ

Người dân chia sẻ vất vả với lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại địa bàn quận Tây Hồ

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ, diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống của nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ chịu ảnh hưởng, tác động không nhỏ. Tuy nhiên, với nỗ lực của CAQ Tây Hồ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch, nắm chắc địa bàn tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, chỉ thị của Chính phủ và Thành phố. Do đó các vùng xanh trên địa bàn được nhân rộng, vùng đỏ, vùng vàng bị thu hẹp dần. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch, công tác đảm bảo ANTT địa bàn được giữ vững.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, lực lượng Công an quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, sự điều hành của Sở chỉ huy phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng tham gia phòng, chống, dịch Covid-19.

Qua tổ chức đánh giá hiệu quả của các chốt kiểm soát và bố trí, sắp xếp lại số lượng, vị trí, lực lượng tại các chốt đảm bảo hợp lý, hoạt động hiệu quả, thực hiện kiểm soát tốt việc đi lại của nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đến nay, Công an quận tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 56 chốt đỏ trực 24/24h (giảm 9 chốt trực), 19 tổ tuần tra trên địa bàn quận và bảo vệ 2 khu cách ly tập trung tại Khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội và Trường tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng, kiểm soát chặt chẽ 24h/ 24h /7 ngày tất cả đường chính, phụ, lối mở, ngõ, ngách từng phường và toàn quận, đảm bảo giãn cách xã hội.

Những kết quả đó khẳng định lực lượng công an luôn là lực lượng xung kích tuyến đầu, góp phần quan trọng vào những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận, được nhân dân ghi nhận, được các cơ quan báo chí Thủ đô đánh giá cao bằng nhiều bài viết. Mặt khác vẫn duy trì giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Để đạt kết quả trên, Ban Thường vụ Quận ủy cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, đặc biệt là sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an Thành phố”- bà Lê Thị Thu Hằng, Bí Thư quận Tây Hồ khẳng định.