Công an quận Long Biên: ‘Tăng tốc’ lập và giữ nghiêm trật tự giao thông - đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều giải pháp mạnh, cùng sự rõ ràng về trách nhiệm của lực lượng chức năng, đang được Công an quận Long Biên, Hà Nội triển khai để đảm bảo trật tự giao thông – đô thị.

“Thời gian qua, chuyển biến từ thực tế địa bàn và ý thức của người dân là điều ghi nhận, song chúng tôi vẫn cho rằng, những kết quả đó mới chỉ là ban đầu, và chưa thực sự có chiều sâu”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà – Phó trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội thẳng thắn chia sẻ về công tác đảm bảo trật tự giao thông – đô thị ở địa bàn.

Tăng cường phối hợp, “nâng” nhận thức của người dân

Những ngày trung tuần tháng 8, cụ thể hóa “mục tiêu kép” trên lĩnh vực giao thông – đô thị, Công an quận Long Biên đã triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quận bằng việc mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. “Đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; hướng đến kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đặc biệt, mục tiêu lớn khá là tạo được khí thế - nhận thức mới đối với mỗi người dân trong việc chấp hành và giữ gìn trật tự giao thông, đô thị”, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên nêu rõ.

Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh

Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh

Yêu cầu đầu tiên được đặt ra trong đợt cao điểm, đó là các đơn vị, địa bàn phải triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Ở từng vị trí, mỗi cán bộ, chiến sỹ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông.

“Chúng tôi chú trọng làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với UBND các phường và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Qua đó phát hiện những thiếu sót để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khắc phục; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Rõ trách nhiệm, thể hiện hình ảnh đẹp chiến sỹ Công an

“Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ trong đợt cao điểm này là đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vì vậy, chúng tôi quán triệt rõ với các đơn vị, phải thể hiện được hình ảnh đẹp, văn minh khi tiếp xúc với người dân. Điều quan trọng không phải là xử phạt, mà phải giúp người dân hiểu được hành vi vi phạm của mình”, chỉ huy Công an quận Long Biên tâm sự.

Vạch sơn được kẻ vẽ, hướng dẫn người dân để phương tiện đúng chỗ

Vạch sơn được kẻ vẽ, hướng dẫn người dân để phương tiện đúng chỗ

Chính vì vậy, những yêu cầu công tác được đặt ra hết sức cụ thể. Đó là đội Cảnh sát giao thông – trật tự và Công an các phường triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và chịu trách nhiệm về các mặt công tác trên tại địa bàn được phân công quản lý.

Công an các phường chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của phường phối hợp tiến hành tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh, nhất là là các hộ thường xuyên vi phạm. Ở đây, công tác tuyên truyền có nội dung quan trọng là trưởng Công an các phường chỉ đạo lực lượng CSKV phối hợp với cán bộ tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thông qua các buổi họp tổ dân phố, cụm dân cư...

Các tổ công tác đi bộ trên vỉa hè để phát hiện, chấn chỉnh vi phạm

Các tổ công tác đi bộ trên vỉa hè để phát hiện, chấn chỉnh vi phạm

Cùng với tuyên truyền và xác định rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng thống nhất chỉ đạo xử lý triệt để các vi phạm trên các tuyến phố, địa bàn trọng điểm như Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ngô Gia Tự, Trường Lâm, Lý Sơn, Hồng Tiến, Cổ Linh, Sài Đồng... khu đô thị Sài Đồng, Việt Hưng, và các tuyến phố khác trên địa bàn. Thời gian kiểm tra xử lý khép kín từ 6h30 đến 22h hàng ngày, trong đó tập trung đối tượng kiểm tra, xử lý như lấn chiếm lòng đường, hè phố để làm nơi kinh doanh buôn bán; xả rác không đúng nơi quy định; các trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định; kiên quyết xử lý, gỡ bỏ các loại biển vẫy, biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Giúp nâng cao hiệu quả đợt cao điểm, cũng như hình ảnh của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Công an quận đã cho thành lập Tổ kiểm tra gồm cán bộ chiến sỹ các đội nghiệp vụ để kiểm tra công tác quản lý đô thị ở các tuyến, địa bàn thuộc quận, đồng thời kiểm tra xử lý, lập biên bản các trưởng hợp vi phạm phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại địa bàn giáp ranh giữa các phường. “Chúng tôi luôn đồng hành, ủng hộ các chiến sỹ Công an và luôn mong được sống ở một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”, chị Ngọc Hân, công dân phường Ngọc Lâm bày tỏ, khi được hỏi suy nghĩ về công việc mà Công an quận Long Biên đang quyết liệt thực hiện.