Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện cấp căn cước công dân lưu động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 1-1-2021, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức triển khai cao điểm tập trung cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận.
Lễ ra quân cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp

Lễ ra quân cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp

Lễ ra quân triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động nhằm mục đích giảm các thủ tục hành chính Nhà nước, trước mắt là các giấy tờ của công dân. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi phải có các giấy tờ tích hợp được nhiều thông tin của công dân. Do vậy, căn cước công dân được Chính phủ lựa chọn để tích hợp các thông tin có liên quan đến công dân do các cơ quan Nhà nước đang quản lý.

Thượng tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ ra quân

Thượng tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ ra quân

Việc Bộ Công an triển khai thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là một lựa chọn phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 và được người dân đồng tình ủng hộ. Vì vậy, đây là một trách nhiệm lớn lao đối với lực lượng công an.

Những người dân đầu tiên cư trú trên địa bàn quận Hai Bà Trưng làm căn cước công dân gắn chíp

Những người dân đầu tiên cư trú trên địa bàn quận Hai Bà Trưng làm căn cước công dân gắn chíp

Căn cước công dân gắn chíp giúp người dân giảm các giấy tờ

Căn cước công dân gắn chíp giúp người dân giảm các giấy tờ

CBCS Công an quận Hai Bà Trưng nỗ lực cấp tối thiểu 14.000 căn cước công dân trước ngày 1-7-2021

CBCS Công an quận Hai Bà Trưng nỗ lực cấp tối thiểu 14.000 căn cước công dân trước ngày 1-7-2021

CBCS Công an quận Hai Bà Trưng hỗ trợ người dân đến cấp căn cước

CBCS Công an quận Hai Bà Trưng hỗ trợ người dân đến cấp căn cước

Theo Thượng tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng: “Qua quá trình rà soát, thu thập dữ liệu, hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có khoảng 88.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có mã định danh cá nhân. Vì vậy, Công an quận sẽ tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các phường trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm, các đơn vị sẽ bố trí các tổ cấp căn cước lưu động từ thứ 2 đến thứ 7, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn dân cư. CBCS Công an quận Hai Bà Trưng nỗ lực tập trung mọi nguồn lực cấp tối thiểu 14.000 căn cước công dân cho người dân trước ngày 1-7-2021”.