Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đồng loạt ra quân lập lại trật tự dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại văn bản chỉ đạo mới nhất, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) yêu cầu, bắt đầu từ 8h ngày 6-10-2020, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự phối hợp với công an các phường đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) yêu cầu công an các phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi đi vào đường cấm, đi ngược chiều vào đường một chiều, không có giấy phép lái xe, dừng-đỗ sai quy định…

Đồng thời, công an các phường cũng được yêu cầu bố trí lực lượng chốt trực tại các khu vực có tình hình giao thông phức tạp trong giờ cao điểm, nhằm phát hiện những dấu hiệu giao thông bất lợi, để huy động lực lượng kịp thời, hỗ trợ chống ùn tắc giao thông.

Những đồ đạc bày lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bị thu giữ sau nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở người vi phạm

Những đồ đạc bày lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bị thu giữ sau nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở người vi phạm

Cùng với đó, công an các phường tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ quận Hai Bà Trưng) tuần tra trên các tuyến phố, các địa bàn trọng điểm để xử lý các hành vi chiếm dụng lòng lề đường, trông giữ phương tiện trái phép, hàng quán hoạt động sau 24h, hàng rong chiếm dụng lòng đường…

Đội CSGT, TT kiên quyết kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông như: Dừng-đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều vào đường một chiều, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện xe cơ giới, đón-trả khách không đúng quy định…

Nhờ sự ra quân quyết liệt của Đội CSGT, TT phối hợp cùng công an các phường và lực lượng dân phòng, vỉa hè, lòng đường đã trở nên thông thoáng

Nhờ sự ra quân quyết liệt của Đội CSGT, TT phối hợp cùng công an các phường và lực lượng dân phòng, vỉa hè, lòng đường đã trở nên thông thoáng

Sau khi ra quân, Đội CSGT, TT đã xử lý 21 trường hợp xe mô tô đỗ sai quy định, phạt 5,2 triệu đồng; 20 trường hợp xe ô tô dừng - đỗ sai quy định, phạt 16 triệu đồng; 16 trường hợp hàng rong lấn chiếm lòng đường, phạt 2,4 triệu đồng; 22 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, phạt 5,5 triệu đồng; 8 trường hợp chiếm dụng vỉa hè lòng đường, phạt 20 triệu đồng...

Chiếc xe ô tô đỗ ngay vị trí rẽ đã bị xử lý nghiêm

Chiếc xe ô tô đỗ ngay vị trí rẽ đã bị xử lý nghiêm

Ngoài ra, lực lượng còn thu giữ nhiều băng rôn, biển quảng cáo, tủ kính, bàn nhựa, bục bệ cầu dẫn... gây cản trở hành lang an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục