Công an quận Cầu Giấy nỗ lực rà soát, cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, triển khai cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân, Công an quận Cầu Giấy là đơn vị đầu tiên về đích trong “chiến dịch” này. Không chỉ dừng lại ở con số, cán bộ chiến sĩ CAQ Cầu Giấy vẫn miệt mài rà soát, cấp căn cước công dân gắn chíp cho những người không nằm trong danh sách quản lý.

Quyết liệt triển khai

Trên cơ sở danh sách được Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - Bộ Công an phê duyệt, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phải thu nhận và cấp căn cước công dân gắn chíp cho 28.417 hồ sơ. Tuy nhiên, đến ngày 15-9, đơn vị đã vượt chỉ tiêu, cấp tổng cộng 29.197 trường hợp, trở thành địa bàn về đích đầu tiên trong “chiến dịch” cao điểm theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Để có được kết quả này, không chỉ là sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, còn có sự nỗ lực, cố gắng của từng cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an 8 phường trên địa bàn quận và sự ủng hộ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Công an phường Yên Hòa tận tình hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân và chú trọng đặc biệt đến những trường hợp bệnh tật, già yếu, người khuyết tật...

Công an phường Yên Hòa tận tình hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân và chú trọng đặc biệt đến những trường hợp bệnh tật, già yếu, người khuyết tật...

“Chúng tôi đã tham mưu cho chính quyền quận Cầu Giấy và nhận được sự đồng tình rất cao, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp, ngành trong toàn quận. Kết quả này cũng đã phần nào nói lên sự nhất trí cao của người dân về việc từng bước số hóa các thủ tục hành chính. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, từ đó gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ” - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Trung tá Mạc Đình Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy thông tin thêm: 'Mỗi ngày 3 ca, Công an các phường phải báo cáo về quận liên quan đến biến động hồ sơ đã làm được bao nhiêu, số chưa làm được lý do gì... để có biện pháp, giải pháp tháo gỡ'.

Ngoài ra, đội cũng thường xuyên cùng Ban Chỉ huy Công an quận xuống các địa bàn theo dõi, giám sát, đôn đốc và họp bàn. Đối với những phường có kết quả cao thì động viên, phường thực hiện chưa tốt sẽ chia sẻ và tiếp tục hỗ trợ để đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiều trường hợp là sinh viên sau khi nhập học đã được Công an các phường mời lên làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp

Nhiều trường hợp là sinh viên sau khi nhập học đã được Công an các phường mời lên làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp

“Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chúng tôi tham mưu Ban Chỉ huy Công an quận các biện pháp phù hợp với tình hình địa bàn. Cùng với đó, rút kinh nghiệm thực tiễn ở các phường để áp dụng trên toàn quận. Ví dụ: cách làm hay của phường này sẽ là bài học cho phường khác” - Trung tá Mạc Đình Thắng nêu.

Nói thêm về kết quả của Công an quận Cầu Giấy, trước hết phải ghi nhận công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân. Không chỉ tuyên truyền trên hệ thống loa của phường, Công an các phường còn tham mưu cho UBND tuyên truyền trên các trang, hội, nhóm mạng xã hội như Zalo, Facebook để người dân nắm được chủ trương, cũng như quyền lợi của họ khi làm căn cước công dân gắn chíp;

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp tại tổ dân phố, khu dân cư, bà con cũng được phổ biến từ chủ trương, kế hoạch đến lợi ích và đặc biệt coi mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong “chiến dịch” này để lan tỏa mạnh mẽ Đề án 06 của Chính phủ. Những tấm pano, áp - phích cũng được treo ở các khu dân cư để người dân nắm bắt được.

Song song với việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, tạo biến động dân cư trên hệ thống, Công an quận Cầu Giấy cũng thường xuyên rà soát, không để sót lọt các trường hợp ví dụ công dân đi nước ngoài về, đối tượng tù tha, học sinh đến tuổi cấp…

Phục vụ cả người dân không nằm trong danh sách

Theo Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, địa bàn có nhiều trường đại học, cao đẳng, do vậy, Công an quận chỉ đạo công an các phường rà soát các trường hợp sinh viên, người lao động đăng ký tạm trú, hoặc mời cán bộ công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp nếu họ có nhu cầu.

“Địa bàn chúng tôi có nhiều trường hợp là KT2 (hộ khẩu ở Cầu Giấy nhưng sinh sống ở nơi khác) đi. Đối với những trường hợp này, nếu không mời được về địa bàn làm, chúng tôi sẽ gửi đề nghị đến công an nơi họ sinh sống nhờ hỗ trợ. Đề án này thực hiện trên cả nước, địa phương khác giúp đỡ công dân của mình thì mình cũng phải giúp công dân của họ, có như vậy mới đạt kết quả tốt nhất” - Trung tá Lê Thế Tùng nhìn nhận.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Quan Hoa tranh thủ làm cả giờ nghỉ trưa

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Quan Hoa tranh thủ làm cả giờ nghỉ trưa

Ghi nhận rõ nét điều này tại Công an phường Yên Hòa. Đây là địa bàn phường được phân công chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cho 3.757 trường hợp. Tuy nhiên, có tới gần 1.000 trường hợp không thu nhận được hồ sơ thực tế với lý do công dân đi nước ngoài thăm thân, làm việc, học tập; thi hành án; chưa xóa tử; KT2 đi không rõ nơi ở…

Trong quá trình triển khai cao điểm, Công an phường Yên Hòa cũng liên tục rà soát các trường hợp là công dân tỉnh ngoài về lao động, làm việc mà có nhu cầu sẽ thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho họ.

Trung tá Hoàng Tiến Thành cho biết, mặc dù chỉ có trên 2.000 hồ sơ thu nhận thực tế theo danh sách của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giao cho phường, song, tính đến ngày 15-9, Công an phường Yên Hòa đã thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp cho 3.950 trường hợp, đồng nghĩa với việc có khoảng hơn 1.000 hồ sơ không trong danh sách đã được thực hiện.

Cán bộ chiến sĩ hết mình vì nhiệm vụ, sẵn sàng đưa đón người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn... đến trụ sở làm căn cước công dân gắn chíp

Cán bộ chiến sĩ hết mình vì nhiệm vụ, sẵn sàng đưa đón người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn... đến trụ sở làm căn cước công dân gắn chíp

“Số này là người lao động ngoại tỉnh, học sinh, sinh viên tạm trú trên địa bàn phường. Rất nhiều người dân ở quê xa như Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… Nếu để họ phải về tận quê làm căn cước công dân gắn chíp thì mất thời gian, công sức và tiền bạc của họ. Do vậy, Công an phường đã tuyên truyền, mời họ lên làm thủ tục để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả người dân”.

Cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để không bỏ sót trường hợp nào

Cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để không bỏ sót trường hợp nào

Về đích đầu tiên trong toàn thành phố và thậm chí vượt chỉ tiêu song Công an quận Cầu Giấy khẳng định vẫn tiếp tục rà soát, cấp cho những người dân hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận. Có thể nói, Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã góp phần đưa người dân tiếp cận với Chính phủ điện tử nhanh hơn, dễ dàng hơn, mang tiện ích đến với mỗi công dân trong thời đại số hóa.