Công an quận Bắc Từ Liêm bắt đối tượng vận chuyển cầy vằn quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Quốc Toản (SN 1987; trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, khoảng 11h ngày 15-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo sau một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm

Đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm

“Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng xốp có chứa 2 cá thể động vật còn sống. Đây là 2 cá thể Cầy vằn bắc thuộc nhóm 1B Danh mục các loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ”, Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Công an quận Bắc Từ Liêm bàn giao 2 cá thể cầy vằn cho lực lượng chức năng

Công an quận Bắc Từ Liêm bàn giao 2 cá thể cầy vằn cho lực lượng chức năng

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Quốc Toản đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, mặc dù biết loài Cầy cằn bắc là động vật nguy cấp quý hiếm, nhà nước nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt nhưng do hám lợi nên vẫn cố tình vi phạm. Toản mua 2 cá thể này với giá 1 triệu đồng và mang về nhà cất giấu. Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội rao bán và có người hỏi mua với giá 6 triệu đồng. Khi đang trên đường giao "hàng" cho khách thì Toản bị bắt giữ.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng, đồng thời bàn giao 2 cá thể động vật cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định.