Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội): Phường kiểu mẫu về kỷ cương và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tháng 5-2021, Bộ Công an triển khai thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tháng 8-2021, CATP Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. 2 tháng sau, UBND TP Hà Nội có văn bản chính thức chỉ đạo, và sau gần 1 năm triển khai thực hiện, phường Điện Biên đã có nhiều chuyển biến rõ nét, gặt hái được những thành công nhất định, nhận được sự hài lòng của nhân dân.

Điện Biên là phường trọng điểm về an ninh chính trị, trên địa bàn tập trung nhiều cơ quan của Đảng, Nhà nước, nhiều di tích đặc biệt quan trọng và một số trụ sở bộ, ngành. Trên 22 tuyến phố của phường có tới 17 Đại sứ quán. Đó là chưa kể địa bàn còn thường xuyên diễn ra các kỳ cuộc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cuộc đón nguyên thủ quốc gia, đoàn khách quốc tế trên những tuyến phố chính như Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ...

Đã có nhiều chuyển biến rõ nét sau gần 1 năm CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”

Đã có nhiều chuyển biến rõ nét sau gần 1 năm CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”

Chung tay xây dựng phường điểm

Trung tá Đào Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Điện Biên nhớ lại, tháng 9-2021, Công an phường xây dựng Kế hoạch số 27/KH-CAĐB về “Xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; Kế hoạch số 116/KH-CAĐB ngày 7-7-2021 về tuyên truyền tổ chức xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; Báo cáo Đảng ủy, UBND phường triển khai tại các cuộc họp cán bộ cơ sở, thông báo chủ trương của Bộ Công an, đề nghị các cán bộ, Tổ dân phố tuyên truyền tại địa bàn dân cư để quần chúng nhân dân biết và ủng hộ. Chỉ thời gian ngắn sau đó, Ban chỉ đạo đã được thành lập.

Trên cơ sở công tác điều tra cơ bản và đặc điểm tình hình địa bàn, Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng một số kế hoạch như: Xây dựng văn minh đô thị tuyến phố Nguyễn Thái Học; Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường Điện Biên; Tăng cường giải quyết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị; Kế hoạch lắp đặt camera từng ngõ, ngách trên địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh các kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền cũng đã được xây dựng và triển khai nhất quán từ UBND quận tới từng tổ dân phố. Hàng tháng, UBND phường, Công an phường phối hợp cùng cán bộ địa bàn thông qua buổi họp tổ dân phố, bảng tin của tổ, tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định về văn minh đô thị. Công an phường phối hợp với Ban văn hóa, tuyên truyền của UBND phường lồng ghép các bài tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong các buổi phát thanh hàng ngày tại khu dân cư.

Tổ chức tuyên truyền, phát động xây dựng phường Điện Biên thành phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị. Việc tuyên truyền còn được cụ thể hóa ngay cả trên các trang mạng xã hội (như Fanpage “Tôi yêu phường Điện Biên” hoặc nhóm Zalo các chi đoàn của khu dân cư) về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, đảm bảo 100% người dân trên địa bàn đã nắm được chủ trương, lợi ích của Đề án. Hàng ngày, Cảnh sát trật tự tuần tra địa bàn kết hợp tuyên truyền trên từng tuyến phố, ngõ xóm. Cảnh sát khu vực chủ động kiểm tra, tổ chức ký cam kết đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đối với các hộ kinh doanh, các hộ dân sinh sống trên địa bàn...

Chuyển biến từ chính mình

Để triển khai tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Biên đã bám sát, thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của CATP Hà Nội, Công an quận Ba Đình; Nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm 2022 của CATP, tạo sự chuyển biến trong các mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành tốt điều lệnh nội vụ, mệnh lệnh của chỉ huy, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo hàng ngày; Không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành; Nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, quá trình tiếp công dân luôn cầu thị, lắng nghe và báo cáo cấp trên phân công giải quyết, không để xảy ra đơn thư khiếu nại về thái độ phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Chi đoàn Công an phường Điện Biên triển khai mô hình “Câu lạc bộ sau 24h” để tăng cường tuần tra, phòng chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phường. Mô hình này hàng ngày huy động 2 bảo vệ dân phố, 2 tự quản, 4 chiến sĩ tổ chức tuần tra từ 23h hôm trước đến 4h ngày hôm sau. Việc duy trì “Câu lạc bộ sau 24h” đã góp phần làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu dân cư. Các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa trộm cắp tại các địa bàn dân cư tiếp tục được triển khai tích cực, phối hợp cán bộ cơ sở triển khai ký cam kết phòng ngừa tội phạm, vận động các hộ kinh doanh mặt đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trong 1 năm triển khai thực hiện “Xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, trên địa bàn xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự (giảm 50% so với năm 2020), mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, nhức nhối về an ninh, trật tự; không để xảy ra trọng án, các vụ việc được xử lý đúng người, đúng pháp luật, không xảy ra đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Cùng với sự nỗ lực của Công an phường, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến. Việc duy trì, kiểm tra, xử lý những vi phạm nói trên được nhân dân đánh giá cao, đồng thời góp phần làm giảm tai nạn giao thông.

Những kết quả nổi bật

Nhờ có sự phối hợp giữa Công an phường, UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, nhiều phong trào, mô hình đã được triển khai và đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Điển hình như: Cuộc thi “Ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp”; Mô hình “Phủ xanh gốc cây tuyến phố điểm Nguyễn Thái Học”; Công trình “Ngõ phố đèn hoa”; Mô hình “Thùng rác thông minh - người dùng thông thái”; Mô hình “Khu liên gia phòng cháy chữa cháy”. Công an phường Điện Biên còn chủ động thực hiện ký cam kết đối với 100% các cơ sở kinh doanh mặt đường trên tuyến phố Nguyễn Thái Học về chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh hè phố, đảm bảo mỹ quan đô thị. Phối hợp UBND phường thông qua các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố, khu dân cư, buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn để kết hợp việc tuyên truyền với kiểm tra, đôn đốc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Tổ chức hoạt động phủ xanh các gốc cây vỉa hè, chỉnh trang đô thị tuyến phố Nguyễn Thái Học.

Suốt 1 năm Công an phường Điện Biên triển khai thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” cũng là khoảng thời gian “cao điểm” ngành công an thực hiện “chiến dịch” chỉnh sửa dữ liệu dân cư quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ của Công an phường đã dốc toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ, đảm bảo thông tin dân cư “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, hoàn thành tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử cho công dân. Bên cạnh đó còn thực hiện tốt các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả là có 6 mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự, trong đó có 1 mô hình điểm được cấp trên nhân rộng và khen thưởng. Có 6 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả, được các cấp ghi nhận. Tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, 100% ý kiến đóng góp của nhân dân với lực lượng công an được giải quyết...

Để có được thành công như hiện tại, Trung tá Đào Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Điện Biên khẳng định, đó là có sự phối kết hợp hiệu quả và hỗ trợ của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Cùng với sự tham mưu của Công an phường, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, có tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực. Công an phường cũng thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định; không có tổ chức hoặc cá nhân trong lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng vi phạm kỷ luật.

Các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, giải quyết tốt những mâu thuẫn, góp phần làm giảm các vụ việc, không để hình thành điểm nóng. Quá trình triển khai thực hiện đã được lãnh đạo CATP, Công an quận ghi nhận và đánh giá cao. Qua các công tác phối hợp, mối quan hệ giữa Công an phường và nhân dân trên địa bàn trong công cuộc cải cách hành chính được tăng cường, gắn kết. Trong các cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân, lực lượng Cảnh sát khu vực của Công an phường luôn được nhân dân khen ngợi, tin yêu.

Trung tá Đào Ngọc Minh cho biết, công việc hàng ngày của Công an phường Điện Biên thì nhiều. Chỉ nhìn danh sách phân công cán bộ, chiến sĩ ra chốt cũng đã dài hơn 1 trang A4 là đủ thấy tất cả đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục