Công an huyện Thường Tín, Hà Nội: Xây dựng giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Việc đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình kết quả công tác trong năm 2020, nhất là những mặt còn tồn tại, hạn chế, sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để xác định các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội nhấn mạnh với toàn lực lượng Công an huyện, tại hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2021.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, kết quả mà Công an huyện Thường Tín đạt được trong thời gian qua. Mà mới đây nhất là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an huyện vì “Đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được Đại tá Nguyễn Tiến Tấn, thay mặt Công an huyện, nhận tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 của CATP, tổ chức ngày 21-12 vừa qua.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng tặng các đồng chí trong BCH CAH Thường Tín

Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng tặng các đồng chí trong BCH CAH Thường Tín

Năm 2020 là khoảng thời gian mà Công an huyện Thường Tín nói riêng, đối mặt với nhiều thời cơ thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn thách thức. Yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đặt ra trong bối cảnh thế giới và khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Địa bàn huyện cũng có xã là nơi hình thành “vùng dịch” (xã Dũng Tiến), song đã được khoanh, dập, xử lý, ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Trong bối cảnh ấy, Công an huyện Thường Tín, đúng như Đại tá Nguyễn Tiến Tần chia sẻ, “đã nỗ lực, quyết tâm và thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”: khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ trên 76%, đấu tranh triệt phá 6 băng nhóm tội phạm hình sự; số vụ tội phạm vi phạm về ma túy, kinh tế bị bắt giữ, xử lý tăng cao so với năm 2019. Đặc biệt, Công an huyện chấp hành nghiêm pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự; đảm bảo an ninh an toàn nhà tạm giữ; tổ chức tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%. Công tác bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã đạt 150% chỉ tiêu năm.

Lãnh đạo Huyện trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

Lãnh đạo Huyện trao quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

Cùng với các huyện trên địa bàn thành phố, năm 2020, Công an Thường Tín đã hoàn thành đúng lộ trình việc thực hiện Đề án 03 của CATP về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; triển khai đồng bộ 28 Công an xã chính quy, qua đó từng bước phát huy phương châm “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay tại địa bàn xã.

Đồng tình với những đánh giá, nhận xét khách quan, thẳng thắn của Công an huyện Thường Tín về kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, lãnh đạo CATP và Huyện cũng nhất trí với nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm năm 2021 mà Công an huyện đề ra, trong đó có “Tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, không để tội phạm lộng hành, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn”.

Tại hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2021, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện Thường Tín quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ về chủ trương triển khai 4 đợt thi đua lớn; trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vừa được trao tặng, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2020”, Công an huyện Thường Tín đã đề nghị các cấp khen thưởng cho 184 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. “Đây chính là những hạt nhân, những điển hình để Công an huyện có thêm quyết tâm, động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nêu rõ.