Công an huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ, xây dựng “Qũy phúc lợi vì cộng đồng” để có cơ sở tiến hành thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Hội phụ nữ, Đoàn Thanh Niên Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuý

Hội phụ nữ, Đoàn Thanh Niên Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuý

Hoạt động trên của Công an huyện Mỹ Đức không chỉ hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, mà còn giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của lực lượng CAND, giữ vững giá trị cốt lõi trong thực hiện các mặt công tác chuyên môn.

Ngày 26-3-2022, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh Niên Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm gặp, tặng quà các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn

Đoàn công tác thăm, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm

Đoàn công tác thăm, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm

Trong đó, đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1956, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm). Cùng với đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị, tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn và 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Hoạt động trên của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức được sự hướng ứng, ủng hộ của đông đảo CBCS toàn đơn vị; được các cấp lãnh đạo đánh giá cao về vai trò, ý nghĩa, sự thiết thực của hoạt động đối với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục phát huy và triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố hơn nữa mối quan hệ khăng khít giữa quân với dân; tạo điều kiện xây dựng thế trận quốc phòng nhân dân, an ninh nhân nhân trên địa bàn.